06:14 21/06/2013

Triển lãm ảnh "Tổ quốc nơi đầu sóng" ở Trường Sa

Bộ ảnh “Tổ quốc nơi đầu sóng” đã được triển lãm lưu động trên tàu HQ 561 của đoàn công tác ra thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa, tiếp nối sau triển lãm “Những lá thư nhà gửi Trường Sa”...

Tháng 5/2013, bộ ảnh “Tổ quốc nơi đầu sóng” đã được triển lãm lưu động trên tàu HQ 561 của đoàn công tác ra thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa, tiếp nối sau những triển lãm “Những lá thư nhà gửi Trường Sa”; “Thư gửi từ Trường Sa” trong khuôn khổ của Dự án “Trường Sa - Việt Nam có một nơi thiêng liêng và đẹp như thế” do Thông tấn xã Việt Nam và Quân chủng Hải quân bảo trợ.

 

Chuẩn bị triển lãm lưu động bộ ảnh “Tổ quốc nơi đầu sóng” trên tàu HQ 561.

 

Trưng bày sao cho đẹp, bắt mắt... là điều luôn được cán bộ tàu HQ 561 và các cán bộ TTXVN quan tâm.

 

Tặng ấn phẩm mới của TTXVN và bộ ảnh triển lãm cho cán bộ chiến sỹ đảo Sơn Ca.

 

Các đại biểu xem triển lãm lưu động trên tàu HQ 561.

 

Chương trình giới thiệu, giao lưu ẩm thực “Phở Hà Nội” tại đảo Nam Yết.

 

Chiến sỹ đảo Đá Lớn xem ấn phẩm mới của TTXVN.

 

Tặng ấn phẩm của TTXVN cho ngư dân Quảng Ngãi trên tàu QNg 95221 ở vùng biển Trường Sa.

Trong chuyến công tác này, đoàn nhà báo thực hiện Dự án đã mang những ấn phẩm mới của Thông tấn xã Việt Nam cùng với bộ ảnh “Tổ quốc nơi đầu sóng” tới 12 điểm đảo thuộc huyện đảo Trường Sa và 2 nhà giàn DK1 (trên thềm lục địa phía Nam), đồng thời đã tổ chức thành công chương trình giới thiệu, giao lưu ẩm thực “Phở Hà Nội” đầy xúc động và ý nghĩa. Những hoạt động truyền thông và những món quà tinh thần thiết thực đã thu hẹp khoảng các giữa đất liền và hải đảo, khẳng định chủ quyền biển đảo bằng những hoạt động văn hóa.


Hồng Kỳ - Nguyễn Thủy