12:17 23/12/2013

Triển khai phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, nhân dịp Tết nguyên đán 2014, Hội tiếp tục triển khai phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, với mục tiêu “Một triệu suất quà Tết cho năm 2014”.

Thông tin từ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, nhân dịp Tết nguyên đán 2014, Hội tiếp tục triển khai phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, với mục tiêu “Một triệu suất quà Tết cho năm 2014”.

Tặng quà tết cho người nghèo. Ảnh: TTXVN


Theo đó, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức chương trình nhắn tin TET gửi 1409 ủng hộ phong trào; đồng thời, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ tiền, quà Tết hoặc trực tiếp cùng với Trung ương Hội thăm và tặng quà Tết cho đồng bào nghèo.

Nhiều tỉnh, thành Hội đã gửi thư ngỏ, làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp, các nhà chùa, tổ chức tôn giáo để vận động ủng hộ phong trào; tham mưu vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan ủng hộ 1 ngày lương; phối hợp tổ chức các chương trình nghệ thuật để gây quỹ; đặt hòm quỹ nhân đạo tại các siêu thị, ngân hàng, nhà ga, bến xe; vận động kiều bào ủng hộ quà Tết…

Bên cạnh việc hỗ trợ tiền, hàng thông thường, các cấp Hội cũng có nhiều hình thức giúp đỡ mang tính phát triển bền vững như trao tặng nhà chữ thập đỏ, cấp trâu, bò sinh sản, dụng cụ sản xuất, cây giống, vật nuôi…

Ngoài ra, tại một số tỉnh, thành còn có các hình thức hỗ trợ khác như: tặng bàn ghế cho các trường học khó khăn; tặng sách vở cho các em học sinh nghèo; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người già, người có hoàn cảnh khó khăn; sửa chữa, sơn vôi, lắp đặt điện chiếu sáng cho các hộ gia đình nghèo, hộ neo đơn; cấp suất ăn cho bệnh nhân nghèo nằm viện ngày tết; quyên góp gạo, thịt gói bánh chưng tặng người nghèo…

Một số cấp Hội đã linh hoạt trong việc lồng ghép phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” với cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” do Trung ương Hội phát động và triển khai trong những năm qua.

Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động từ năm 1999. Thông qua phong trào này, hàng năm đã trợ giúp 60.000-80.000 lượt nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khác vui Tết, đón xuân.

Cùng với đó, nhiều loại hình được nhân rộng trong toàn quốc như “Chương trình cây mùa xuân”; “Đi bộ đồng hành vì người nghèo”; “Đêm giao lưu nối vòng tay nhân ái”; “Cặp bánh chưng xanh giúp người nghèo”; “Bữa ăn dinh dưỡng cho bệnh nhân nghèo dịp Tết”… đã mang lại niềm vui cho hàng triệu gia đình nghèo, nạn nhân da cam.


Việt Hà