12:08 15/12/2011

Triển khai mạnh mẽ các dự án thủy điện Sơn La và Lai Châu

Ngày 14/12, tại tỉnh Sơn La đã diễn ra Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo Nhà nước dự án thủy điện Sơn La và dự án thủy điện Lai Châu. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị.

Ngày 14/12, tại tỉnh Sơn La đã diễn ra Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo Nhà nước dự án thủy điện Sơn La và dự án thủy điện Lai Châu. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị.

Theo Ban Chỉ đạo, năm 2012 là năm đặc biệt quan trọng, ghi dấu ấn hoàn thành toàn bộ dự án thủy điện Sơn La và ngăn sông Đà trong dự án thủy điện Lai Châu.
Tại dự án thủy điện Lai Châu, các đơn vị thi công đang đào hố móng vai phải, vai trái và bóc phủ mỏ đá; đồng thời triển khai các giải pháp làm khô hố móng kênh, cống dẫn dòng và bắt đầu đổ bê tông cống dẫn dòng trở lại… Các hạng mục thi công đều thực hiện đúng tiến độ và bám theo mục tiêu ngăn sông vào cuối tháng 3/2012. Công tác giải phóng mặt bằng công trường cũng đáp ứng tiến độ. Năm 2012, ngoài nhiệm vụ ngăn sông, công trình còn có nhiệm vụ chống lũ năm 2012 an toàn và đổ bê tông đập vào tháng 10/2012.

Với dự án thủy điện Sơn La, đã chạy không tải tổ máy 4 để kịp phát điện vào ngày 21/12 tới. Nhiệm vụ của dự án trong năm 2012 là phát điện 2 tổ máy còn lại trong tháng 4 và tháng 8/2012, nghiệm thu hoàn thành toàn bộ nhà máy cuối năm 2012.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước dự án thủy điện Sơn La -Lai Châu cho rằng, những mục tiêu các dự án Sơn La và Lai Châu đạt được trong năm 2011 là những cố gắng lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, của các địa phương có dự án. “Thành công của dự án chính là chế độ trách nhiệm các bộ, ngành, địa phương được làm rõ. Bên cạnh đó, các chính sách phục vụ cho công trình được ban hành kịp thời làm căn cứ triển khai thực hiện”, Phó Thủ tướng nói.

Đối với những nhiệm vụ còn chưa làm được, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh cần quan tâm đến việc giao đất sản xuất cho các hộ dân tái định cư để đồng bào đến nơi ở mới ổn định cuộc sống; đồng thời tìm mô hình sản xuất thích hợp để bà con yên tâm phát triển sản xuất.

Phó Thủ tướng yêu cầu các ngân hàng triển khai nhanh việc thu xếp vốn để các nhà thầu tiếp tục thi công, cố gắng hoàn thành công tác quyết toán công trình thủy điện Sơn La vào tháng 6/2013.

Mai Phương