05:18 23/05/2023

Triển khai dự án Samsung Innovation Campus 2022-2023 tại Trường Đại học Duy Tân

Ngày 23/5, tại Đà Nẵng, Tổ hợp Samsung Việt Nam, Công ty Điện tử Samsung Vina, Tổ chức Tuổi trẻ Thành đạt Việt Nam và trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng đã thực hiện Lễ ký kết biên bản ghi nhớ, khẳng định cam kết đồng hành triển khai dự án Samsung Innovation Campus 2022 – 2023.

Chú thích ảnh

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Samsung và các trường Đại học thực hiện Chương trình Phát triển Nhân tài Công nghệ – Samsung Innovation Campus 2022 – 2023 nhằm phát triển năng lực công nghệ cao cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Tham dự chương trình, về phía TP Đà Nẵng, có Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh, và Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông Nguyễn Quang Thanh.

Về phía Samsung Việt Nam, có ông Choi Joo Ho – Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam, ông Kim Yong Sup – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đối ngoại Tổ hợp Samsung Việt Nam.

Về phía Trường Đại học Duy Tân, có Nhà giáo ưu tú Lê Công Cơ - Chủ tịch HĐQT trường, Tiến sỹ Lê Nguyên Bảo – Hiệu trưởng, Tiến sỹ Lê Nguyễn Tuệ Hằng – Phó Hiệu trưởng, cùng ban giám hiệu các trường trực thuộc.

Về phía Tổ chức Tuổi trẻ Thành đạt Việt Nam, có bà Đoàn Bích Ngọc – Giám đốc điều hành.

Samsung Innovation Campus là một chương trình giáo dục Công nghệ Thông tin và Truyền thông toàn cầu dành cho giới trẻ.

Chương trình sẽ cung cấp 3 khóa học phát triển năng lực Công nghệ dành cho thanh thiếu niên 14-24 tuổi, bao gồm: Khóa học Vạn vật kết nối (Internet of Things – IoT), Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI), Dữ liệu lớn (Big Data) và 1 Khóa học kĩ năng Lập trình cơ bản (Coding & Programming).

Theo biên bản ghi nhớ, Samsung và Trường Đại học Duy Tân sẽ hợp tác tổ chức tập huấn và giảng dạy các chương trình của Dự án Samsung Innovation Campus cho giáo viên và sinh viên. Cụ thể, trong năm nay, hai bên sẽ triển khai chương trình đào tạo Dữ liệu lớn - Big Data dành cho 25 sinh viên của Trường Đại học Duy Tân. Ngoài ra, trong chương trình SIC năm tiếp theo (tức năm học 2023 – 2024) tại Trường Đại học Duy Tân, Samsung sẽ thực hiện cả 4 khóa học bao gồm Khóa học Vạn vật kết nối (Internet of Things – IoT), Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI), Dữ liệu lớn (Big Data) và Khóa học kĩ năng Lập trình cơ bản (Coding & Programming). Sau chương trình, các sinh viên Trường Đại học Duy Tân sẽ có cơ hội thực tập tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Samsung Việt Nam. Bên cạnh đó, Samsung và Trường Đại học Duy Tân cũng sẽ phối hợp tổ chức các chương trình hội thảo, giao lưu chia sẻ xu hướng công nghệ định kỳ.

Cũng tại sự kiện, Samsung cam kết sẽ cung cấp các thiết bị điện tử, phòng Lab... tại Trường Đại học Duy Tân nhằm phục vụ công tác giảng dạy các khóa học SIC cũng như phối hợp thực hiện các chương trình đào tạo giảng dạy khác trong khuôn khổ hoạt động trách nhiệm xã hội của Samsung Việt Nam tại Trường Đại Học Duy Tân nói riêng và khu vực miền trung nói chung trong thời gian tới.

Trong chương trình ký kết lần này, Samsung Việt Nam còn dành 10 cơ hội thực tập tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Samsung Việt Nam(SRV) cho những sinh viên xuất sắc của trường Đại học Duy Tân.

Đây là chương trình thực tập được tổ chức hàng năm dành cho sinh viên các ngành công nghệ. Thông qua chương trình thực tập này, các bạn sinh viên có cơ hội được đào tạo bài bản về các ngôn ngữ lập trình như Java, C/C++... và có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Samsung Việt Nam.

Chú thích ảnh

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đánh giá việc ký kết triển khai dự án Samsung Innovation Campus tại Trường Đại học Duy Tân là một chương trình ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng rất quan tâm đến đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin.

Trong thời gian qua, thành phố Đà Nẵng cũng có nhiều giải pháp để phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là quan tâm đến việc đào tạo nguồn nhân lực, tập trung vào triển khai công nghệ thông tin.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tin tưởng, dự án sẽ mang lại nhiều cơ hội học tập và nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cho sinh viên tại Trường ĐH Duy Tân, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố.

Chú thích ảnh

Phát biểu tại sự kiện, ông Choi Joo Ho – Tổng giám đốc Samsung Việt Nam cho biết: “Trong thời đại của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 với trọng tâm là “siêu kết nối”, “siêu kỹ năng”, đối với những chủ nhân tương lai của đất nước thì năng lực vận dụng hệ thống thông tin và công nghệ kỹ thuật số là vô cùng cần thiết. Việc mở rộng quy mô chương trình SIC đến nhiều trường Đại học trên toàn lãnh thổ Việt Nam là một trong những nỗ lực của Samsung nhằm đóng góp vào việc bồi dưỡng nhân tài, gia tăng năng lực cạnh tranh của Việt Nam. Đặc biệt, trên hành trình nỗ lực trở thành doanh nghiệp được nhiều người dân Việt Nam yêu mến, Samsung sẽ luôn đồng hành cùng các bạn trẻ của khu vực miền Trung, hiện thực hóa những ước mơ mà các bạn đang ấp ủ”.

Chú thích ảnh

TS. Lê Nguyên Bảo, Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân chia sẻ niềm vui khi kết hợp với các công ty, tập đoàn lớn trong các ngành công nghiệp công nghệ cao để sinh viên có thể phát triển toàn diện trong những lĩnh vực của tương lai này. Người ta hay nói “Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng với nhau”. Có thể thấy, chiều hôm nay đã hội tụ đủ những yếu tố để hợp tác ngày càng đi xa hơn, trong đó có sự ủng hộ của doanh nghiệp lớn như Samsung, có sự ủng hộ của thành phố và Đại học Duy Tân với các em sinh viên và giảng viên mang nhiều khát vọng. Buổi lễ ngày hôm nay sẽ mở ra sự hợp tác ban đầu của chương trình Samsung Innovation Campus nhưng xa hơn có thể là những mảng khác từ những mảng AI, IoT, Big Data hoặc cũng có thể những lĩnh vực xa hơn mà chúng ta mong mỏi như phát triển chip, ứng dụng hay những chương trình mà Việt Nam đang đặt trọng tâm phát triển với ước vọng ngày nào đó có thể đạt được sự phát triển như rồng của Hàn Quốc. Một lần nữa tôi xin cảm ơn sự ủng hộ của Tập đoàn Samsung, sự theo sát của lãnh đạo thành phố và rất mong sự hợp tác này sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp tới thành phố của chúng ta.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Chương trình được thiết kế trên nền tảng giáo dục kết hợp giữa kỹ năng công nghệ cốt lõi trong tương lai với các kỹ năng mềm và kỹ năng làm việc trong thực tiễn. Các nội dung đào tạo này được lựa chọn thông qua việc thực hiện khảo sát phân tầng theo các xu hướng phát triển trong các ngành công nghiệp ở từng khu vực khác nhau, kết hợp với nhu cầu tuyển dụng tại các công ty lớn. Cùng với các kiến thức chuyên môn, dự án còn cung cấp nội dung Kĩ năng Hướng nghiệp nhằm bổ trợ và nâng cao cho người học xuyên suốt chương trình.

Chú thích ảnh

Học viên khi kết thúc khóa học và đạt kết quả theo yêu cầu của chương trình sẽ nhận được chứng nhận hoàn thành khóa học Samsung Innovation Campus, cũng như có cơ hội tham gia nhiều hoạt động có giá trị khác của dự án như Cuộc thi Sáng tạo công nghệ – Innovation Tech Challenge - cuộc thi nằm trong khuôn khổ của dự án giúp các học viên được thể hiện kiến thức, kỹ năng đã được học trong chương trình.

Bên cạnh đó, nhằm mục tiêu tăng cường tính bền vững khi triển khai, dự án Samsung Innovation Campus 2022-2023 cũng tổ chức các Khóa tập huấn cho giáo viên, nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn lẫn sư phạm cũng như bổ trợ khả năng giảng dạy thực tế. Khóa tập huấn Giáo viên được thiết kế bởi các chuyên gia hàng đầu của Tập đoàn Samsung cũng như các cơ sở nghiên cứu – Trường Đại học lớn trên toàn quốc.

Chú thích ảnh

Cùng với Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng, trước đó, Samsung Việt Nam và Tổ chức Tuổi trẻ Thành đạt (Junior Achievement Việt Nam) cũng đã ký biên bản ghi nhớ với đại diện các đơn vị giáo dục đến từ Sở Lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Hoa Sen Thành phố Hồ Chí Minh, Hệ thống trường Hội nhập quốc tế Ischool để cùng thực hiện chương trình này.

Bên cạnh chương trình SIC, Samsung Việt Nam cũng triển khai nhiều chương trình bồi dưỡng nhân tài công nghệ khác, tiêu biểu như chương trình Solve for Tomorrow được thực hiện tại Việt Nam từ năm 2019, không chỉ đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học mà còn nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ, sáng tạo giải pháp để giải quyết các vấn đề của xã hội.

PV