09:07 07/09/2013

Triển khai công tác tuyển quân đợt 2

Sáng 6/9, tại quận Hai Bà Trưng, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đánh trống khai hội giao quân đợt 2 - 2013.

Sáng 6/9, tại quận Hai Bà Trưng, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đánh trống khai hội giao quân đợt 2 - 2013.

Các tân binh tỉnh Ninh Thuận lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Công Thử - TTXVN

 

Theo Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn, Trưởng phòng Quân lực Bộ Tư lệnh Thủ đô, đến 9 giờ ngày 6/9, thành phố Hà Nội đã hoàn thành giao 2.300 thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc, được biên chế về 16 đơn vị trong toàn quân.

 

*Trong hai ngày 5 và 6/9, 11 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 5 đã hoàn thành việc tổ chức giao nhận quân đợt 2/2013 cả về số lượng và chất lượng thanh niên lên đường nhập ngũ; trong đó Đắk Lắk giao quân ngày 5/9, 10 tỉnh còn lại giao quân ngày 6/9.


Theo Phòng Quân lực Quân khu 5, chất lượng công dân thi hành nghĩa vụ quân sự đợt này về tuổi đời từ 18 đến 21 chiếm 84,06%; có 53,77% sức khỏe loại 1 và loại 2.


*Ngày 6/9, cùng với hơn 1.500 thanh niên của 7 huyện, thành phố trong tỉnh Quảng Nam, gồm Bắc Trà My, Tiên Phước, Đại Lộc, Thăng Bình, Nông Sơn, Tam Kỳ và Hội An, 55 thanh niên ưu tú nhất bản làng của đồng bào các dân tộc Kdong, Xê Đăng và Mơ Nông ở huyện miền núi Nam Trà My đã hăng hái lên đường làm nghĩa vụ quân sự đợt 2 năm 2013.

 

*Ngày 6/9, các quận, huyện thuộc 9 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 3 đã hoàn thành công tác giao quân đợt 2 cho 16 đầu mối đơn vị nhận quân của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 3.


Theo Bộ Tư lệnh Quân khu 3, chất lượng chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe của thanh niên nhập ngũ đợt này bảo đảm tốt. Các địa phương tổ chức lễ giao, nhận quân trang trọng, bảo đảm an toàn.


Nhóm PV