05:19 08/05/2018

Triển khai chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước cho trẻ em

Chiều 8/5, tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo giới thiệu chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2018.

Ông Phạm Văn Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao phát biểu tại chương trình . Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Chương trình được triển khai tại 63 tỉnh, thành phố cả nước từ tháng 5 đến tháng  8/2018 với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Lễ phát động chương trình trẻ em toàn quốc học bơi an toàn, phòng, chống đuối nước sẽ diễn ra tại  Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Bình vào ngày 20/5.

Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2018 là hoạt động bổ ích, thiết thực do Tổng cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện.

Trong chương trình này, Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng một số ban, ngành liên quan sẽ tổ chức một số hoạt động chính, tiếp tục triển khai chương trình “Năng động Việt Nam”. Trong đó, Ban tổ chức tăng cường các hoạt động thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức Giải Bơi thiếu nhi toàn quốc “Đường đua xanh” năm 2018 vào tháng 7 tại Đà Nẵng; tổ chức Hội thi Bơi lặn cứu đuối tại Đồng Tháp vào tháng 8/2018...

Tại buổi họp báo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Phạm Văn Tuấn nêu rõ: Đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em và vị thành niên tại Việt Nam. Số lượng trẻ em tử vong do đuối nước hàng năm xảy ra nhiều vào thời gian hè và mùa mưa bão, mùa nước nổi. Một trong những nguyên nhân khiến trẻ em tử vong do đuối nước là các em không biết bơi. Tổng hợp báo cáo sơ bộ từ các tỉnh, thành phố trong cả nước thì tỷ lệ trẻ em Việt Nam biết bơi vẫn ở mức dưới 30%. Chính vì vậy, việc phổ cập bơi, các kỹ năng phòng, chống đuối nước trong lứa tuổi học đường là giải pháp cấp thiết.

Với chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em, Ban tổ chức đặt mục tiêu giảm tỷ lệ số trẻ tử vong do đuối nước so với năm 2017, 100% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thí điểm chương trình trong năm 2018.

Quốc Trị (TTXVN)