03:10 13/03/2025

Trí tuệ nhân tạo - xu hướng nổi bật tại Hội chợ sách London 2025

Trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ phát triển nội dung mới, sách âm thanh, sách điện tử, ảnh hưởng của mạng xã hội đối với ngành xuất bản nằm trong số những chủ đề nổi bật tại Hội chợ sách London 2025 diễn ra từ ngày 11 - 13/3 ở trung tâm triển lãm Olympia, Thủ đô London (Anh).

Chú thích ảnh
Toàn cảnh Hội chợ sách London. Ảnh: Phong Hà/PV TTXVN tại Anh

Với lịch sử hơn 50 năm, Hội chợ sách London cùng với Hội chợ sách Frankfurt (Đức), là sự kiện thương mại và xuất bản sách thường niên lớn nhất thế giới, mỗi năm thu hút hàng chục nghìn đại lý sách, các nhà xuất bản, nhà làm phim truyền hình, điện ảnh, các nhà tư vấn về sách, tác giả, biên dịch viên và các chuyên gia trong ngành sách từ khắp thế giới đến đàm phán, ký các hợp đồng phân phối nội dung thông qua các kênh in ấn, âm thanh, truyền hình, phim và kỹ thuật số.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Anh, ông Gareth Rapley, Giám đốc Dự án, Hội chợ sách London 2025, cho biết hội chợ năm nay có sự góp mặt của khoảng 1.000 đơn vị triển lãm, trong đó có khoảng 350 đại lý văn học và các nhà tư vấn trong ngành xuất bản sách. Sự kiện dự kiến thu hút hơn 30.000 khách tham dự.

Chú thích ảnh
Gian hàng trưng bày sách của Đức tại hội chợ. Ảnh: Phong Hà/PV TTXVN tại Anh

Không chỉ trưng bày đủ thể loại sách, từ sách văn học, học thuật, nghệ thuật, sách thiếu nhi, truyện tranh, sản phẩm đồ họa, tới tiểu thuyết kinh dị, trinh thám, tội phạm, khoa học viễn tưởng…, hội chợ còn là diễn đàn để các chuyên gia và các nhà xuất bản kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi các xu hướng và hình thức xuất bản mới cũng như các vấn đề cấp bách trong ngành xuất bản sách.

Trong 3 ngày hội chợ, có tới hơn 100 hội thảo, hội nghị thảo luận các vấn đề như AI và rủi ro về bản quyền; định hình tương lai ngành xuất bản; vai trò của xuất bản trong phát triển bền vững và thách thức; xu hướng tiêu dùng sách; cách mạng số trong ngành xuất bản; chiến lược cấp phép trong kỷ nguyên số; đàm phán và giao dịch bản quyền; xuất bản thương mại; bán sách trên nền tảng trực tuyến; công nghệ và giải pháp xuất bản mới…

Một số chủ đề đã thu hút được nhiều sự quan tâm, như hỗ trợ của AI trong việc mở rộng phạm vi xuất bản, phát hành, tăng doanh số, sử dụng AI trong ngành xuất bản và những thách thức liên quan đến bản quyền, xu hướng giảm đọc sách như phương tiện giải trí, định hình thế hệ độc giả tương lai, tăng trưởng trong ngành sách âm thanh, sách điện tử, ảnh hưởng của mạng xã hội đối với ngành xuất bản, quyền tiếp cận bản dịch...

Ngoài ra, hội chợ còn có Hội nghị các nhà văn, với sự góp mặt của các tác giả sách bán chạy nhất (best seller); Diễn đàn xuất bản nghiên cứu và học thuật; Các giải thưởng tôn vinh những thành tựu trong ngành.

Quy tụ các công ty xuất bản lớn, các nhà xuất bản tiểu thuyết bom tấn, các nhà sản xuất phim truyền hình và điện ảnh, Hội chợ sách London là thị trường toàn cầu cho các giao dịch xuất bản, đàm phán mua bán bản quyền vào cấp phép cũng như cho hoạt động quảng bá thương hiệu và văn hóa quốc gia.

Chú thích ảnh
Khu vực giao dịch, thương thảo giữa các đại lý sách quốc tế. Ảnh: Phong Hà/PV TTXVN tại Anh

Theo một khảo sát được thực hiện đối với những người sinh ra ở nước ngoài, nhưng định cư ở Anh, do Hiệp hội Nhà xuất bản Vương quốc Anh (PA) công bố hôm 9/3, khoảng 80% số người được hỏi cho biết văn học Anh góp phần tích cực vào danh tiếng quốc tế của nước này. Gần 63% tin rằng nước này sẽ không có ảnh hưởng quốc tế như ngày nay nếu không có tác động của văn học Anh, trong khi 82% xếp Anh vào top 5 quốc gia có ảnh hưởng nhất thế giới về nghiên cứu học thuật.

Khoảng 68% sinh viên quốc tế cho biết danh tiếng toàn cầu của các ấn phẩm học thuật của Anh là một yếu tố quan trọng khiến họ quyết định học tập tại đây, trong khi 54% cho biết họ được truyền cảm hứng đến thăm các địa danh ở Anh do mối liên hệ với một tác phẩm văn học của nước này.

Theo PA, kết quả khảo sát cho thấy sách, tạp chí và tài nguyên giáo dục là cốt lõi sức mạnh mềm của Anh, đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút du khách và du học sinh, đồng thời góp phần thúc đẩy hợp tác văn hóa và học thuật giữa Anh và nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Minh Hợp - Hữu Tiến (TTXVN)