Ngày 8/10, Ủy ban châu Âu (EC) công bố 2 chiến lược mới gồm Chiến lược ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và Chiến lược AI trong lĩnh vực khoa học nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến này.
Chiến lược ứng dụng AI bao trùm các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe và dược phẩm, năng lượng, giao thông, chế tạo, xây dựng, nông nghiệp-thực phẩm, quốc phòng, truyền thông và văn hóa. Các biện pháp cụ thể bao gồm thiết lập các trung tâm sàng lọc y tế tiên tiến ứng dụng AI, hỗ trợ phát triển các mô hình tiên phong và AI tác nhân phù hợp với các ngành nghề như chế tạo và bảo vệ môi trường. Ủy ban cho biết đang huy động khoảng 1 tỷ euro (1,16 tỷ USD) để thực hiện các sáng kiến này.
Trong khi đó, Chiến lược AI trong lĩnh vực khoa học vạch ra các biện pháp như phân bổ 58 triệu euro trong giai đoạn thí điểm Viện ảo Tài nguyên cho Khoa học AI tại châu Âu (RAISE) để đào tạo, giữ chân và thu hút nhân tài nghiên cứu khoa học về AI. Trong một tuyên bố, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ thúc đẩy tư duy 'ưu tiên AI' này trên tất cả các lĩnh vực chủ chốt, từ ngành robot đến chăm sóc sức khỏe, năng lượng và máy móc tự động".
Dữ liệu của Eurostat cho thấy, năm 2024 chỉ 13,5% các doanh nghiệp với ít nhất 10 nhân viên và có trụ sở tại EU ứng dụng các công nghệ AI vào hoạt động hằng ngày.