Ngày 10/9 (nhằm ngày 29/7 Âm lịch), tỉnh Gia Lai và Hội đồng họ Hồ Thanh Hóa đã long trọng tổ chức lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ lần thứ 234.
Long trọng tổ chức lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234
Các đại biểu dâng hương, hoa tại tượng đài Quang Trung. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN
Với truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", tri ân các bậc tiền nhân đã có nhiều công lao xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 10/9 (nhằm ngày 29/7 Âm lịch), tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ lần thứ 234.
Tham dự lễ giỗ có Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc; Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng lãnh đạo của các Sở, ban ngành, lực lượng vũ trang và hàng trăm người dân và du khách đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng người dân, du khách thành kính dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Hoàng đế Quang Trung và Đền thờ Tây Sơn tam kiệt (trong khuôn viên Bảo tàng Quang Trung) để tưởng nhớ, tri ân người anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ và các tướng sĩ nhà Tây Sơn.
Ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai dâng hương tại Đền thờ Tây Sơn Tam kiệt. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN
Với lòng tri ân sâu sắc các bậc tiền nhân không quản tiếc công lao để xây dựng đất nước, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã ôn lại những chiến tích vang dội của 3 anh em Hoàng đế Quang Trung trong lịch sử bảo vệ đất nước, đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ bình an cho nhân dân. Tây Sơn tam kiệt cũng là tấm gương sáng để cho thế hệ trẻ noi theo, ra sức cống hiến cho đất nước, xây dựng đời sống ấm no cho nhân dân.
Lễ giỗ năm nay diễn ra trong không gian di tích gắn với quê hương và sự nghiệp của Tây Sơn tam kiệt, tiếp nối các hoạt động tưởng niệm được tỉnh tổ chức từ ngày 9/9 tại di tích An Khê Trường (phường An Khê) và một số điểm di tích ở Tây Sơn hạ đạo. Qua đó, mạch nguồn tưởng niệm về phong trào Tây Sơn được nối dài giữa hai không gian lịch sử Tây Sơn thượng đạo và Tây Sơn hạ đạo.
Ngoài ra, còn diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như Hội thi "Mâm bánh dâng Vua", chương trình biểu diễn nghệ thuật tuồng và ca kịch bài chòi truyền thống được tổ chức tại quảng trường trước Bảo tàng Quang Trung và khuôn viên điểm di tích An Khê Trường...
Ôn lại truyền thống quật khởi hào hùng của phong trào Tây Sơn
Các đại biểu dâng hương tại Đền thờ Tây Sơn Tam kiệt. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN
Cũng trong ngày 10/9, Hội đồng họ Hồ Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ tại Đền thờ Hoàng đế Quang Trung (tổ dân phố Hải Thanh, phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) nhân kỷ niệm 234 năm ngày mất của ông (1792-2024).
Ngày giỗ Hoàng đế Quang Trung là dịp ôn lại truyền thống quật khởi hào hùng của phong trào Tây Sơn, tưởng nhớ công đức người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ, đồng thời cũng là dịp ôn lại lịch sử đấu tranh bất khuất, truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.
Người dân dâng hương lên Thượng điện Đền thờ Tây Sơn Tam kiệt. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN
Ông Hồ Thanh Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Hồ Việt Nam khẳng định: Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234 là dịp để mỗi người con họ Hồ tự hào về truyền thống của dòng họ trong lịch sử dân tộc và hun đúc thêm ý thức về cội nguồn, truyền thống và trách nhiệm của mình trước lịch sử.
Hội đồng họ Hồ cả nước và họ Hồ Thanh Hóa sẽ cùng chính quyền địa phương và bà con nhân dân quan tâm gìn giữ, tôn tạo và phát huy giá trị của Đền thờ Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ - Hồ Thơm, để nơi đây luôn là một địa chỉ văn hóa, lịch sử và giáo dục truyền thống.