06:13 10/06/2021

Treo thưởng xổ số và học bổng cho người tiêm vaccine phòng COVID-19

Để khuyến khích người dân đi tiêm vaccine ngừa COVID-19, chính quyền tỉnh Manitoba của Canada đã công bố chương trình xổ số với giải thưởng là tiền mặt hoặc học bổng dành cho những người đã tiêm phòng.

Chú thích ảnh
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Toronto, Canada. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông báo ngày 9/4, Thủ hiến tỉnh Manitoba - ông Brian Pallister, cho biết chính quyền tỉnh sẽ trao thưởng xổ số với tổng giá trị giải thưởng lên tới gần 2 triệu CAD dưới hình thức trao tiền mặt hoặc học bổng để khuyến khích người dân tiêm chủng.

Chương trình xổ số được tổ chức thành hai đợt, cụ thể là vào ngày 2/8 và 6/9 tới. Mỗi đợt mở thưởng sẽ trao 7 giải, mỗi giải trị giá 100.000 CAD, và 10 suất học bổng trị giá 25.000 CAD cho học sinh từ 12-17 tuổi.

Thủ hiến Pallister kêu gọi người dân Manitoba tiêm vaccine ngừa COVID-19 "càng sớm càng tốt", khẳng định tiêm phòng là giải pháp nhanh nhất để vượt qua đại dịch COVID-19 và đưa cuộc sống trở lại bình thường một cách an toàn.

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tỉnh Manitoba với dân số 1,4 triệu người hiện là địa phương ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao nhất ở Canada xét trên tổng số dân.

Trên toàn Canada, tình hình dịch COVID-19 nhìn chung diễn biến khả quan với số ca mắc mới trung bình trong 7 ngày gần nhất đã xuống dưới mức 1.800 ca/ngày. Cho đến nay, Canada ghi nhận 1,4 triệu ca mắc COVID-19 và 25.843 ca tử vong. Theo thống kê, gần 24 triệu người dân Canada, tương đương 63% dân số nước này, đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine. Tuy nhiên, mới chỉ có 3 triệu người đã tiêm đủ liều.

Phan An (TTXVN)