Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc hàng nghìn công nhân cùng trang thiết bị máy móc "trắng đêm" trên đại công trường dự án sân vận động Hùng Vương thuộc Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội rộng hơn 9.000 ha, tổng vốn dự kiến trên 925.000 tỷ đồng.
Sau 5 tháng khởi công các nhà thầu đã triển khai đồng loạt nhiều mũi thi công như san lấp, thi công hạ tầng, các hạng mục nền móng và đổ các tầng của khán đài chính liên tục, khẩn trương ngày đêm, "3 ca, 4 kíp".
Sân vận động này lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn và hình tượng chim Lạc, được triển khai trên diện tích 73,3 ha thuộc phân khu B, trải dài trên địa bàn các xã Thường Tín, Tam Hưng, Thượng Phúc và Dân Hòa của Hà Nội.
Sân có sức chứa lên đến 135.000 chỗ ngồi theo tiêu chuẩn FIFA, có mái che đóng mở tự động, thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng lớn, dự kiến sẽ trở thành sân vận động lớn nhất thể giới, vượt qua các sân vận động của Ấn Độ, Mỹ, Brazil...
Sân vận động Hùng Vương được định vị là công trình xanh và thông minh, tích hợp AI với khả năng thay mới mặt sân trong 6 - 10 giờ; ghế thông minh kết nối 5G; kiểm soát an ninh và dòng người theo thời gian thực; thu - tái chế nước tiết kiệm 70% nước sạch; chống hấp thụ nhiệt và tia UV; thông gió tự nhiên giảm năng lượng điều hòa, giảm tiếng ồn…
Công trình dự kiến hoàn thành giữa năm 2027, xác lập kỷ lục về thời gian xây dựng, được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của thể thao Việt Nam.
Đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực và thiết bị, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” tại dự án Sân vận động Hùng Vương.
Các khán đài bắt đầu được hình thành sau 5 tháng khởi công dự án.
Đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực và thiết bị, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” tại dự án Sân vận động Hùng Vương.
Máy xúc, máy ủi hoạt động hết công suất để đào đất và hạ cốt nền, san phẳng mặt bằng.
Các kỹ sư, công nhân trên công trường sân vận động Hùng Vương được thi công vào ban đêm.
Công nhân thi công xuyên đêm tại khu vực kết cấu khán đài của Sân vận động Hùng Vương.
Hàng nghìn trang thiết bị máy móc chuyên dụng phục vụ thi công sân vận động Hùng Vương.
Công nhân tập trung lắp dựng cốt thép cho hạng mục sàn tại công trường Sân vận động Hùng Vương.
Các tổ thợ khẩn trương lắp dựng hệ giàn giáo và vận chuyển thép hộp phục vụ thi công công trình.
Hoạt động cắt, uốn và gia công thép được triển khai đồng bộ tại dự án Sân vận động Hùng Vương.
Đơn vị thi công tổ chức “3 ca, 4 kíp”, duy trì nhịp độ thi công liên tục tại dự án Sân vận động Hùng Vương.
Công nhân tập trung lắp dựng cốt thép cho hạng mục sàn tại công trường Sân vận động Hùng Vương.
Hàng chục phương tiện cơ giới hoạt động liên tục trong đêm tại công trường Sân vận động Hùng Vương.
Đường dẫn vào sân vận động rộng 120m được nhà thầu thi công "3 ca,4 kíp" để bám sát tiến độ toàn dự án. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
Sân vận động Hùng Vương rộng khoảng 73,3 ha với sức chứa 135.000 chỗ ngồi theo tiêu chuẩn quốc tế.