06:11 14/06/2019

Trên 600 công ty viết tâm thư đề nghị Tổng thống Trump giải quyết thương chiến

Trên 600 công ty Mỹ đã gửi tâm thư đề nghị Tổng thống Donald Trump giải quyết tranh chấp thương mại với Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Hàng hóa nhập khẩu Mỹ trong siêu thị tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Đây là bức thư mới nhất được gửi đến chính quyền Tổng thống Trump trong khuôn khổ chiến dịch quốc gia mang tên "Tariffs Hurt the Heartland" đại diện cho 150 nhóm thương mại về nông nghiệp, sản xuất, công nghệ.

Bức tâm thư có đoạn: “Chúng tôi vẫn lo lắng về thuế trả đũa. Việc áp dụng thuế bổ sung không phải là công cụ hiệu quả để thay đổi hành vi thương mại không công bằng của Trung Quốc. Các công ty Mỹ phải trả thuế trực tiếp chứ không phải Trung Quốc”.

Trong tâm thư còn nhấn mạnh: “Chiến tranh thương mại leo thang không phải là lợi ích hàng đầu của Mỹ và cả hai bên sẽ nhận thiệt hại”.

Diễn biến này vô cùng đặc biệt bởi xảy ra trong thời điểm căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc trước thềm hội nghị Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tổ chức tại Osaka, Nhật Bản từ ngày 28-29/6.

Tổng thống Trump cho biết ông muốn gặp Chủ tịch Tập Cận Bình trong sự kiện này và sẽ quyết định liệu có mở rộng áp thuế với hầu hết các hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc sau đó. Trong khi thời điểm tổ chức hội nghị G20 tại Nhật Bản đang đến gần thì khả năng kết thúc chiến tranh thương mại không mấy khả quan.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi về diễn biến này.

Hà Linh/Báo Tin tức