10:00 27/10/2011

Trên 33.000 vụ bạo lực gia đình

Tại Hội nghị kiểm điểm giữa kỳ Nhóm điều phối chương trình giới của Chính phủ và Liên hợp quốc diễn ra hôm qua (26/10), ông Hoa Hữu Vân - Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) cho biết, đến hết tháng 9/2011, cả nước có 33.904 vụ bạo lực gia đình.

Tại Hội nghị kiểm điểm giữa kỳ Nhóm điều phối chương trình giới của Chính phủ và Liên hợp quốc diễn ra hôm qua (26/10), ông Hoa Hữu Vân - Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) cho biết, đến hết tháng 9/2011, cả nước có 33.904 vụ bạo lực gia đình.

Trong đó, nhiều nhất là bạo lực với phụ nữ, với 12.699 vụ. Số vụ bạo lực đối với trẻ em xếp thứ hai, với 2.892 vụ và bạo lực đối với người già nhiều thứ 3, với 1.739 vụ.

Trước tình hình xảy ra nhiều vụ bạo lực gia đình, Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch đã ban hành thông tư liên tịch về quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước cho phòng chống bạo lực gia đình. Đồng thời, Bộ này cũng đã ra văn bản về việc nhân rộng địa bàn thực hiện mô hình phòng chống bạo lực gia đình ở cấp cộng đồng thấp nhất là thôn, ấp, buôn, bản. Kết quả của việc nhân rộng mô hình này, đến hết tháng 9/2010, đã có 44/63 tỉnh thành triển khai kế hoạch nhân rộng mô hình này, với 821 xã, phường, thị trấn tham gia. Và hiện nay, cả nước có 11.683 tổ chức cá nhân tình nguyện đăng ký làm địa chỉ tạm lánh cho các nạn nhân bị bạo lực gia đình.

Mạnh Minh