03:20 19/03/2020

Trên 282 tỷ đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Với truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, ngay sau lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân đã chung tay ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp nhận ủng hộ của Bộ Công Thương. Ảnh: TTXVN phát

Chiều 19/3, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đại diện tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ từ Bộ Công thương, Trung ương Giáo hội Việt Nam và các tập đoàn, tổng công ty trong và ngoài nước với tổng số tiền gần 40 tỷ đồng, nâng tổng số tiền ủng hộ lên trên 282 tỷ đồng.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Trần Thanh Mẫn gửi lời cảm ơn tới các cơ quan, đơn vị, tập đoàn, doanh nghiệp và cá nhân đã chung tay cùng Đảng, Nhà nước ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, những đóng góp, ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 là hết sức thiết thực, góp phần đồng hành cùng Đảng, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp nhận ủng hộ của Công ty Honda Việt Nam cùng chung tay phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN phát

Ghi nhận sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân khi hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Trần Thanh Mẫn khẳng định Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ kịp thời chuyển sự ủng hộ tới những đơn vị, cá nhân đang trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch, chữa trị bệnh, những khu vực đang thực hiện cách ly, những trường hợp đang được điều trị bệnh cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Thời gian tới, công tác và nhiệm vụ phòng, chống dịch ngày càng nặng nề, đòi hỏi việc nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc tích cực của đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội để tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống dịch với tinh thần, quyết tâm cao nhất. Nhằm tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng, chống dịch, có thêm nguồn lực để tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước, đồng bào ta ở nước ngoài với tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình sẽ tiếp tục tích cực tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp nhận ủng hộ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB). Ảnh: TTXVN phát

Trong chiều 19/3, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đại diện tiếp nhận sự ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ hơn 10 tổ chức, cá nhân Trong đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Công Thương ủng hộ 562 triệu đồng; Trung ương Giáo hội Việt Nam ủng hộ 5 phòng áp lực âm trị giá 3,5 tỷ đồng; Công ty Honda Việt Nam ủng hộ 10 tỷ đồng; Tập đoàn T & T ủng hộ 5 tỷ đồng; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn - Hà Nội SHB 5 tỷ đồng; Tổng Công ty Viễn thông Mobifone ủng hộ 3 tỷ đồng; Tập đoàn Phenikaa ủng hộ 5 tỷ đồng; Tổng Công ty Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội ủng hộ 1 tỷ đồng; Công ty Bảo hiểm Hàng không Việt Nam ủng hộ 1 tỷ đồng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu phát triển Đông Dương (Kingsport) ủng hộ 200 triệu đồng; Tổng Hội Y học Việt Nam ủng hộ 10 triệu đồng...

Tính đến 16 giờ ngày 19/3/2020, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ từ các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp với số tiền trên 282 tỷ 570 triệu đồng.

Hiền Hạnh (TTXVN)