01:11 28/01/2011

Trên 2.300 con trâu, bò và 600 ha lúa ở Điện Biên chết rét

Do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại kéo dài, tại Điện Biên đã có tới 2.323 con trâu, bò bị chết do đói rét, dịch bệnh. Diện tích lúa bị ảnh hưởng nặng đã chết phải gieo cấy lại trên 600 ha.

Do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại kéo dài, tại Điện Biên đã có tới 2.323 con trâu, bò bị chết do đói rét, dịch bệnh. Diện tích lúa bị ảnh hưởng nặng đã chết phải gieo cấy lại trên 600 ha.

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Điện Biên đã có 8/9 huyện, thị, thành phố trực thuộc tỉnh có trâu, bò bị chết rét. Thiệt hại nhất là huyện Tủa Chùa với 543 con, huyện Mường Ẳng với 491 con, huyện Điện Biên Đông với 423 con. Nhẹ hơn là thị xã Mường Lay cũng có tới 27 con trâu, bò đã chết. Số lượng trâu, bò đã chết chủ yếu là trâu, bò già và bê, nghé có độ tuổi từ 1 tháng đến 1 năm tuổi.

Thống kê ban đầu cho thấy: Diện tích lúa bị chết do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại kéo dài đã lên tới 603 ha, chiếm tới 8,6% tổng diện tích lúa đông - xuân mới được gieo cấy trong toàn tỉnh. Thiệt hại nặng nhất là huyện Điện Biên Đông với 240,1 ha, huyện Mường Ẳng gần 300 ha.

Chu Quốc Hùng