03:11 13/03/2017

Trên 205 tỷ đồng xây nhà công vụ, nhà bán trú cho giáo viên và học sinh ở Lào Cai

Ông Nguyễn Anh Ninh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết, năm 2017, ngành Giáo dục tỉnh sẽ tập trung nguồn lực và hoàn thành mục tiêu đầu tư 1.219 nhà công vụ cho giáo viên và 884 phòng ở cho học sinh bán trú, tổng kinh phí trên 205 tỷ đồng.

Hiện nay, tỉnh Lào Cai đã có 46% trường học đạt chuẩn cấp Quốc gia (đứng thứ 5/15 tỉnh khu vực trung du miền núi phía Bắc). 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn đã có lớp học kiên cố tại trường chính với diện tích đất cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập và vui chơi của học sinh.

Tuy nhiên, địa phương vẫn còn nhiều khó khăn trong xây dựng nhà công vụ. Trong kế hoạch xây dựng nhà công vụ cho giáo viên và nhà ở cho học sinh năm học 2016-2017, tính đến tháng 2/2017, mới có hai công trình với 16 phòng ở bán trú được hoàn thành và bàn giao (đạt 0,66%); 16 công trình với 75 phòng ở bán trú, 50 phòng công vụ được khởi công đạt 5,31%...

Theo ông Nguyễn Anh Ninh, tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng các công trình còn chậm, phần lớn các công trình chưa được giao vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh. Bên cạnh đó, một số huyện chưa thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, tạo điều kiện để giải phóng mặt bằng xây dựng nhà ở cho học sinh; đồng thời chưa ráo riết triển khai thực hiện đầu tư các công trình theo kế hoạch của UBND tỉnh giao như huyện Văn Bàn, Sa Pa...

Lào Cai đặt mục tiêu tạo bước chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục, phấn đấu đến năm 2020 trở thành một tỉnh dẫn đầu trong khu vực các tỉnh trung du miền núi phía Bắc. Thời gian tới, Lào Cai tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, đầu tư nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu xây dựng phòng ở bán trú cho học sinh, nhà công vụ cho giáo viên vùng cao...

Hương Thu