07:20 06/07/2022

Trên 2.000 tình nguyện viên tham gia tiếp sức mùa thi tại Bắc Giang

Nhằm chuẩn bị các điều kiện và hỗ trợ thí sinh, người nhà thí sinh trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022, Tỉnh Đoàn Bắc Giang đã thành lập 4 đội hình thanh niên tình nguyện cấp tỉnh gồm: Đội hậu cần và tiếp sức thí sinh; Đội hỗ trợ cơ sở vật chất và bảo vệ môi trường; Đội hỗ trợ điều phối giao thông và an ninh trật tự; Đội tư vấn, truyền thông về kỳ thi.

Chú thích ảnh
Tình nguyện viên hướng dẫn thí sinh chuẩn bị các thủ tục dự thi. 

Từ 4 đội hình tình nguyện này, các huyện, thành Đoàn và đoàn trực thuộc sẽ thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện phù hợp tại địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có trên 2.000 tình nguyện viên tham gia tiếp sức thí sinh trong kỳ thi quan trọng này.

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2022 diễn ra cao điểm từ ngày 6 - 9/7, tình nguyện viên tập trung vào các hoạt động như: Tư vấn về kỳ thi, hướng dẫn thí sinh tìm số báo danh, sơ đồ phòng thi, cung cấp nước uống, bút, tẩy, bảo quản cặp sách, đồ dùng cá nhân ngoài khu vực thi, hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cùng với đó, các tình nguyện viên phối hợp với lực lượng chức năng hướng dẫn, phân luồng bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực điểm thi, thu gom rác thải, vệ sinh phòng thi…

Chú thích ảnh
Tình nguyện viên chuẩn bị nước uống cho thí sinh dự thi. 

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang Giáp Xuân Cảnh cho biết, Chương trình “Tiếp sức mùa thi” đã trở thành hoạt động tình nguyện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên trên địa bàn tỉnh, được xã hội đánh giá cao và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Qua đó, tạo môi trường để thanh niên, sinh viên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tinh thần tương thân tương ái, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng.

Năm nay, Bắc Giang có trên 20.600 thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, với 37 điểm thi trên địa bàn 10 huyện, thành phố. Tỉnh Đoàn Bắc Giang đặt mục tiêu 100% điểm thi đều có đội thanh niên tình nguyện trực hỗ trợ thí sinh và người nhà. 

Chú thích ảnh
Tình nguyện viên tham gia tiếp sức mùa thi tốt nghiệp THPT 2022. 

Để Chương trình “Tiếp sức mùa thi” đạt hiệu quả, các cơ sở đoàn đều bám sát sự thay đổi về quy chế, địa điểm, hình thức tổ chức kỳ thi để xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động sát thực tế, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thí sinh và người thân. Các hoạt động tình nguyện hướng đến từng trường hợp cụ thể, quan tâm tới những hoàn cảnh khó khăn. Các tình nguyện viên cũng nghiên cứu quy chế thi, kịp thời tư vấn, hỗ trợ thí sinh thông tin liên quan, linh hoạt trong tổ chức hoạt động tình nguyện để truyền lửa, giúp thí sinh hoàn thành tốt bài thi.

Tin, ảnh: Đồng Thúy (TTXVN)