11:14 21/11/2025

Trên 2000 đại biểu bàn về vai trò công nghệ then chốt cho phát triển quốc gia

Sáng 21/11, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh khai mạc Hội thảo Khoa học và Công nghệ lần thứ 19 với chủ đề “Công nghệ Chiến lược - Kết nối Trí tuệ - Kiến tạo Đổi mới”. Sự kiện quy tụ 2.085 đại biểu và 1.199 báo cáo khoa học từ các nhóm nghiên cứu trong và ngoài nước, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ then chốt như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, robot, năng lượng mới và công nghệ số thế hệ tiếp theo.

Tại lễ khai mạc, GS.TS Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, các công nghệ nền tảng hiện nay đang phát triển với tốc độ chưa từng có, mở ra cơ hội lớn nhưng đồng thời đặt ra những thách thức không nhỏ đối với năng lực cạnh tranh quốc gia. Vì thế, các trường đại học, viện nghiên cứu giữ vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt tri thức, tham gia giải quyết các bài toán công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Chú thích ảnh
GS.TS Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh phát biểu tại Chương trình.

Hội thảo năm nay ghi nhận quy mô lớn nhất từ trước đến nay của nhà trường với 57 phân ban, trong đó có 54 phân ban quốc tế, thể hiện mức độ hội nhập sâu rộng trong nghiên cứu khoa học. Số lượng đại biểu tăng mạnh với 372 khách quốc tế, đến từ Hoa Kỳ, Anh, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc… tạo nên một diễn đàn học thuật có chiều sâu, nơi các nhà khoa học, doanh nghiệp công nghệ và cơ quan quản lý cùng chia sẻ xu hướng, mô hình hợp tác và các kết quả mới.

Chú thích ảnh
Đông đảo sinh viên Bách khoa tham gia sự kiện.

Trong phiên toàn thể buổi sáng, hội thảo tập trung vào cụm “Công nghệ chiến lược” với các tham luận của GS Greg Byrd (Đại học Bang Bắc Carolina, Hoa Kỳ) về công nghệ lượng tử; TS Hà Sơn Tùng về vật liệu tiên tiến; TS Bùi Hải Hưng (Qualcomm Việt Nam) về trí tuệ nhân tạo. Các chuyên gia chỉ ra rằng lượng tử, AI, vật liệu mới và bán dẫn sẽ là “trục phát triển” của công nghiệp toàn cầu trong thập niên tới.

Buổi chiều cùng ngày, diễn đàn “VN Quantum” tiếp tục mở rộng thảo luận về truyền thông lượng tử, bù lỗi lượng tử và ứng dụng điện toán lượng tử trong xử lý dữ liệu, với sự tham gia của PGS.TS Nguyễn Ngọc Tú (Kennesaw State University, Hoa Kỳ), TS Laura Caune (Riverlane, Vương quốc Anh) và PGS.TS Phạm Tấn Thi (Trường ĐH Bách khoa). Phiên thảo luận bàn tròn về hợp tác quốc tế trong công nghệ lượng tử cũng thu hút sự quan tâm của nhiều nhóm nghiên cứu trẻ.

Chú thích ảnh
GS Greg Byrd (Đại học Bang Bắc Carolina, Hoa Kỳ) chia sẻ về công nghệ lượng tử.

Song song chương trình hội thảo, từ ngày 21 đến 23/11, trường tổ chức khóa học Công nghệ lượng tử tại Giảng đường Hòa Bình với 12 bài giảng chuyên sâu dành cho sinh viên, học viên sau đại học, các nhà toán học và nhà nghiên cứu. Đây là năm đầu tiên Bách khoa mở khóa học quy mô lớn về lĩnh vực đang được xem là trụ cột của các công nghệ tương lai.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo trường và các nhà khoa học, chuyên gia, diễn giả tại sự kiện.

Theo Ban tổ chức, Hội thảo Khoa học và Công nghệ lần thứ 19 không chỉ là diễn đàn trao đổi học thuật mà còn hướng đến thúc đẩy gắn kết giữa các nhóm nghiên cứu và doanh nghiệp, hình thành các chương trình hợp tác chiến lược, dự án chuyển giao công nghệ và các sáng kiến khoa học phục vụ phát triển đất nước. Những định hướng và kết quả thu được tại hội thảo được kỳ vọng đóng góp thiết thực cho tiến trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế tri thức và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa công nghệ.

Tin ảnh, clip: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc