Ngày 16/7, tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Đồng Nai (cơ sở 2, phường Bình Phước), Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Liên đoàn Cầu mây Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai tổ chức Giải vô địch Cầu mây trẻ quốc gia năm 2026.
Ông Nguyễn Khắc Vĩnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai, Trưởng Ban tổ chức giải, phát biểu khai mạc.
Diễn ra từ ngày 16 - 25/7, Giải quy tụ hơn 200 vận động viên đến từ 12 tỉnh, thành phố, ngành trên toàn quốc (Lào Cai, Hà Nội, Bắc Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Nai, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Huế và Công an nhân dân) tham gia tranh tài với 20 bộ huy chương.
Giải tổ chức thi đấu ở hai nhóm: 16 tuổi trở xuống và 17 - 20 tuổi; với các nội dung: Đội tuyển 4 nam; đội tuyển 4 nữ; đội tuyển 3 nam; đội tuyển 3 nữ; đôi nam; đôi nữ; đội tuyển 4 nam, nữ hỗn hợp; chuyền rổ nam (Hoop nam), chuyền rổ nữ (Hoop nữ) và chuyền rổ hỗn hợp (Hoop nam - nữ).
Các vận động viên tranh tài tại Giải.
Ông Nguyễn Khắc Vĩnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết, Giải vô địch Cầu mây trẻ quốc gia năm 2026 tạo điều kiện cho các huấn luyện viên, vận động viên và người yêu thích môn Cầu mây trong và ngoài thành phố được giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm. Đồng thời quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch, con người, các di sản văn hóa, du lịch đặc trưng của thành phố Đồng Nai đến với người dân cả nước.
Các vận động viên tranh tài tại Giải.
Về mặt chuyên môn, giải đấu được xem là thước đo quan trọng để ngành thể thao đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo các vận động viên của các địa phương. Qua đó, tuyển chọn vào đội dự tuyển quốc gia, sẵn sàng gánh vác trọng trách tại các sân chơi khu vực và quốc tế sắp tới.
Với lợi thế sân nhà, đội tuyển Cầu mây trẻ Đồng Nai bước vào tranh tài với mục tiêu chinh phục những thứ hạng cao nhất. Vận động viên Ngô Quý Phúc (Đội thành phố Đồng Nai) chia sẻ, để chuẩn bị cho giải đấu năm nay, chúng em đã trải qua một quá trình tập luyện rất dài và nghiêm túc về thể lực lẫn kỹ thuật. Bước vào giải đấu này, mục tiêu lớn nhất của đội là nỗ lực hết mình trong từng trận đấu để mang về kết quả tốt nhất.
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia Giải.
Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Cầu mây Việt Nam Nguyễn Ngọc Tú, năm nay, các đội tuyển đều có sự đầu tư bài bản, chuẩn bị kỹ lưỡng từ kỹ thuật, chiến thuật cho đến lực lượng thi đấu. Với sự đồng hành chu đáo từ Ban tổ chức, tinh thần thi đấu cống hiến của các tuyển thủ trẻ và sự công tâm từ đội ngũ trọng tài, Giải vô địch Cầu mây trẻ quốc gia năm 2026 chắc chắn sẽ mang đến những trận đấu vô cùng gay cấn, đẹp mắt để lại ấn tượng khó quên trong lòng du khách cùng cộng đồng yêu mến bộ môn này.