Sau hai ngày diễn ra kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026 - 2027, trên 151.000 thí sinh tại TP Hồ Chí Minh đã hoàn thành ba môn thi Văn, Ngoại ngữ và Toán với tâm trạng khá thoải mái. Nhiều học sinh đánh giá đề thi năm nay bám sát chương trình học, tăng tính thực tế, có phân loại nhưng không quá áp lực, giúp các em tự tin hơn sau kỳ thi quan trọng.
Các thí sinh vui mừng sau khi kết thúc môn Toán vào sáng 2/6.
Học sinh tự tin hoàn thành bài
Ngày 2/6, trên 151.000 thí sinh tại TP Hồ Chí Minh hoàn thành môn Toán, khép lại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập có quy mô lớn nhất cả nước. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, kỳ thi năm nay có 242 điểm thi, gồm 226 điểm thi thường và 16 điểm thi chuyên với hơn 6.443 phòng thi. Hơn 17.700 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được huy động phục vụ công tác coi thi và đảm bảo an toàn cho kỳ thi.
Các giám thị làm việc nghiêm túc để kỳ thi diễn ra an toàn nhất.
Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc tại các điểm thi như THPT Trưng Vương, THPT Thủ Đức, THPT Phước Long, THCS Lương Định Của, THCS Colette, THCS Trường Chinh và THCS Nguyễn Du cho thấy không khí sau các buổi thi khá thoải mái. Nhiều thí sinh nhận xét đề thi năm nay "dễ thở" hơn so với dự đoán.
Phạm Minh Trí, học sinh Trường THCS Lý Quý Đôn, cho biết em khá tự tin sau khi hoàn thành môn Ngữ văn. Theo Minh Trí, đề thi có nội dung gần gũi, tạo điều kiện để học sinh bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc cá nhân thay vì chỉ ghi nhớ kiến thức.
"Em thấy đề Văn không quá khó, có thể liên hệ thực tế nên dễ triển khai bài viết hơn. Sau môn thi đầu tiên, tâm lý em cũng thoải mái hơn nhiều", Minh Trí chia sẻ.
Các cô giáo kiểm tra thông tin thí sinh trước khi vào phòng thi.
Trong khi đó, em Lê Trần Ngọc Uyên, học sinh Trường THCS Phan Sào Nam cho biết, trong môn tiếng Anh năm nay có độ phân hóa nhưng vẫn nằm trong chương trình ôn tập. “Các dạng bài khá quen thuộc, phần đọc hiểu và ngữ pháp không quá đánh đố. Con nghĩ nếu ôn kỹ thì các bạn có thể đạt điểm khá”, em Ngọc Uyên nói.
Các thí sinh bước vào kỳ thi quan trọng: Ngữ Văn, Ngoại ngữ và Toán.
Ở môn Toán, nhiều thí sinh đánh giá đề thi vừa sức, chủ yếu yêu cầu sự cẩn thận trong tính toán và khả năng đọc, phân tích đề bài. Mỹ Đan, học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn, cho biết đề thi năm nay bám sát cấu trúc minh họa đã được công bố trước đó, trong đó các câu hỏi thuộc phần đại số và xác suất - thống kê tương đối dễ tiếp cận.
"Em làm được phần lớn bài thi, chỉ mất nhiều thời gian hơn ở câu hình học cuối đề. Nhìn chung, đề không tạo áp lực lớn như em nghĩ trước kỳ thi", Mỹ Đan chia sẻ.
Các thí sinh TP Hồ Chí Minh tự tin thi môn Ngữ Văn.
Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, cho biết đề thi tuyển sinh lớp 10 năm nay được xây dựng thống nhất cho học sinh trên toàn địa bàn TP Hồ Chí Minh sau sắp xếp đơn vị hành chính, bao gồm khu vực TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.
Theo ông Hiếu, đề thi được xây dựng theo định hướng đánh giá năng lực, chú trọng khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, đồng thời vẫn bảo đảm độ phân hóa cần thiết phục vụ công tác tuyển sinh.
"Đề thi ba môn được biên soạn theo hướng mở, yêu cầu học sinh tư duy, vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn. Hội đồng ra đề cũng nghiên cứu mặt bằng năng lực học sinh ở các khu vực để điều chỉnh độ khó phù hợp. Đề khó thì khó chung, dễ cũng dễ chung", ông Hiếu cho biết.
Các phụ huynh đứng chờ các con trước cổng các điểm thi.
Ghi nhận tại nhiều điểm thi trong hai ngày qua cho thấy, phần lớn phụ huynh đều có mặt từ sớm để đưa đón con. Nhiều người mang theo nước uống, quạt tay và kiên nhẫn chờ bên ngoài điểm thi giữa thời tiết nắng nóng, mong tiếp thêm động lực cho con em mình trong kỳ thi quan trọng.
Ông Nguyễn Văn Cường, phụ huynh có con dự thi tại Trường THCS Nguyễn Du, cho biết ông khá yên tâm khi công tác tổ chức kỳ thi diễn ra trật tự, an toàn. Theo ông, nhiều thí sinh nhận xét đề thi vừa sức nên áp lực đối với phụ huynh cũng giảm bớt.
"Hai ngày qua tôi đều đưa con đến điểm thi từ sớm. Lực lượng hỗ trợ và giáo viên làm nhiệm vụ rất chu đáo. Điều tôi mong nhất là các con giữ được tâm lý thoải mái và hoàn thành tốt kỳ thi", ông Cường chia sẻ.
Đề thi tăng tính thực tế, có độ phân hóa hợp lý
Theo đánh giá của nhiều giáo viên tại TP Hồ Chí Minh, đề thi tuyển sinh lớp 10 năm nay tiếp tục bám sát định hướng đổi mới của TP Hồ Chí Minh, tăng tính ứng dụng thực tế nhưng không gây áp lực quá lớn cho học sinh.
Thí sinh tập trung làm bài thi môn Toán tại trường THPT Lê Hồng Phong.
Bà Trần Thị Linh, Bộ phận chuyên môn Công ty Gia sư eTeacher cho biết, cấu trúc đề Toán năm nay khá sát với đề minh họa của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh. Các dạng bài từ đại số, xác suất thống kê đến hình học đều là nội dung học sinh đã được ôn luyện nhiều trong quá trình học tập.
Theo đó, các câu hỏi ở phần đầu tương đối cơ bản, học sinh chỉ cần cẩn thận trong tính toán là có thể đạt điểm tối đa. Trong khi đó, những câu vận dụng cuối đề vẫn đảm bảo khả năng phân loại thí sinh. Nhìn chung, nếu học sinh ôn tập kỹ và tránh các lỗi nhỏ khi làm bài thì đề Toán năm nay tương đối dễ thở.
Tương tự, ông Phan Thanh Toàn, giáo viên luyện thi môn Toán tại TP Hồ Chí Minh cho biết, phổ điểm môn Toán năm nay có thể tập trung ở mức 6 - 7,5 điểm. Những học sinh học lực khá và ôn luyện kỹ hoàn toàn có khả năng đạt từ 8 điểm trở lên. Ngoài ra, nội dung đề thi, công tác tổ chức kỳ thi năm nay cũng được đánh giá ổn định.
Thí sinh chờ vào phòng thi môn Toán trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026.
Ở môn Ngữ văn, cô Phạm Thanh Xuân, giáo viên ngữ văn Trường THCS Lê Quý Đôn cho biết, đề thi năm nay khá quen thuộc. Đề vẫn tiếp tục mở theo xu hướng nhiều năm qua, từ nhan đề đến phần đọc hiểu và nghị luận xã hội đều gần gũi với học sinh.
“Học sinh trung bình dễ dàng đạt điểm trung bình khá nhờ các câu hỏi cấu trúc, tiếng Việt. Tuy nhiên, để đạt điểm giỏi từ 8 trở lên, bài viết cần học sinh phải có tư duy phản biện sâu sắc ở câu nghị luận xã hội và có chiều sâu trải nghiệm ở bài văn nghị luận xã hội”, cô Thanh Xuân nhận xét.
Niềm vui của các thí sinh sau khi kết thúc môn Toán và được gặp mẹ.
Theo nhiều giáo viên, đề tiếng Anh năm nay có độ phân hóa hợp lý, các dạng bài quen thuộc và bám sát chương trình học, giúp học sinh học lực trung bình khá vẫn có thể hoàn thành tốt bài thi. Cô Nguyễn Hồng Nhung, giáo viên dạy Anh văn tại Trung tâm Ngoại ngữ ICare cho biết, đề thi năm nay tập trung kiểm tra khả năng vận dụng ngôn ngữ và kỹ năng đọc hiểu thay vì đánh đố bằng các cấu trúc quá khó.
Theo cô Nhung, phần lớn câu hỏi đều nằm trong chương trình ôn tập, học sinh nắm chắc từ vựng và ngữ pháp cơ bản có thể đạt mức điểm khá. Tuy nhiên, đề vẫn có một số câu mang tính phân loại ở phần đọc hiểu và suy luận nhằm đánh giá năng lực của học sinh khá giỏi.
Thí sinh tự tin sau khi hoàn thành ba môn thi Văn, Ngoại ngữ và Toán.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Các buổi thi đều ổn định, không ghi nhận sự cố liên quan đến đề thi hay công tác tổ chức. Một số trường hợp thí sinh gặp vấn đề sức khỏe đã được hỗ trợ kịp thời tại phòng y tế.
Ngoài ra, trong suốt hai ngày diễn ra kỳ thi, lực lượng thanh niên tình nguyện, công an và cán bộ coi thi phối hợp hỗ trợ thí sinh tại nhiều điểm thi, góp phần đảm bảo an toàn giao thông và trật tự khu vực thi. Đáng chú ý, với sự phối hợp của các lực lượng chức năng, nhà trường và phụ huynh, kỳ thi năm nay đã diễn ra thuận lợi, tạo tâm lý tích cực cho học sinh sau hành trình ôn tập kéo dài nhiều tháng.