09:15 05/09/2021

Trên 1.000 học sinh và giáo viên Cà Mau chưa thể trở về địa phương

Ngày 5/9, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau cho biết, qua tổng hợp từ các phòng Giáo dục và đào tạo, các đơn vị trường học trực cho thấy, hiện có 858 học sinh, trên 200 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đang ở ngoài tỉnh do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên chưa trở về địa phương.

Chú thích ảnh
Học sinh Trường THCS Võ Thị Sáu (phường 6, thành phố Cà Mau). Ảnh tư liệu: Kim Há/TTXVN

Theo đó, học sinh đang bị kẹt lại nhiều nhất là tỉnh Bình Dương; kế đến là TP Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bạc Liêu. Trong số này, nhiều nhất là học sinh cấp trung học phổ thông (trên 360 em), tiếp theo là tiểu học (trên 290 học sinh)... Đồng thời, hiện còn 124 học sinh nội tỉnh nhưng nằm trong các khu vực phong tỏa.

Trước tình hình trên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau cho biết sẽ tiếp tục rà soát số học sinh ngoài tỉnh chưa trở về tỉnh; những trường hợp không trở về Cà Mau kịp vào đầu năm học mới, hướng dẫn học sinh, học viên đăng ký học tại nơi cư trú, khi điều kiện thích hợp sẽ trở lại học ở tỉnh. Và ngược lại, ngành giáo dục Cà Mau sẽ đảm bảo điều kiện học tập với các học sinh tỉnh khác đang còn ở Cà Mau.

Để giải quyết trường hợp trên 200 giáo viên chưa thể về tỉnh kịp thời gian giảng dạy năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị, trường học bố trí giáo viên khác dạy thay.

Đối với học sinh nội tỉnh trong khu vực phong tỏa, sẽ thực hiện học trực tuyến 100%.

Ông Phạm Hoàng Gan, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau cho biết, những giáo viên hiện bị kẹt ngoài tỉnh do ảnh hưởng dịch COVID-19 có nhiều lý do khác nhau. Vì vậy, Sở đã yêu cầu rà soát lý do cụ thể của từng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ra ngoài tỉnh chưa về địa phương. “Khi trở về, các trường hợp trên phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định trước khi trở lại trường làm việc. Vì vậy, những trường hợp trở về mà không kịp để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy vào đầu năm học mới, hiệu trưởng bố trí giáo viên khác dạy thay”, ông Phạm Hoàng Gan chia sẻ.

Tại Cà Mau tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, do đó, tỉnh tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022 vào ngày 13/9 tới, đồng thời thực hiện trực tiếp khai giảng kiểu rút gọn dưới sân trường với các vùng xanh và khai giảng trực tuyến với vùng vàng và đỏ theo bản đồ phòng, chống dịch COVID-19.

Đối với hệ phổ thông, từ ngày 13/9, các vùng xanh trong tỉnh sẽ tổ chức dạy và học theo hình thức trực tiếp trên lớp; còn vùng vàng và đỏ sẽ tổ chức dạy học trực tuyến (online).

Riêng khối Mầm non, tạm dừng đến trường cho đến khi có thông báo mới.

Huỳnh Anh (TTXVN)