12:09 26/12/2012

Trẻ em Nhật vùng nhiễm xạ bị béo phì

Một báo cáo công bố hồi đầu tuần của chính phủ Nhật Bản cho biết, trẻ em ở Fukushima đang ngày càng béo phì do không được tham gia các hoạt động ngoài trời vì lo ngại nhiễm chất phóng xạ sau thảm họa hạt nhân hồi năm 2011.

Một báo cáo công bố hồi đầu tuần của chính phủ Nhật Bản cho biết, trẻ em ở Fukushima đang ngày càng béo phì do không được tham gia các hoạt động ngoài trời vì lo ngại nhiễm chất phóng xạ sau thảm họa hạt nhân hồi năm 2011.


Các chuyên viên thực hiện tẩy rửa chất phóng xạ cho trẻ em ở Fukushima hồi năm 2011. Ảnh: Internet

 

Báo cáo của Bộ Giáo dục Nhật Bản cho biết đã điều tra về chiều cao và cân nặng khoảng 700.000 trẻ em, độ tuổi từ 5 đến 17 tại các trường phổ thông và mẫu giáo trên toàn quốc trong năm nay.


Báo cáo này so sánh số lượng trẻ em béo phì, được xác định theo cân nặng và chiều cao tối thiểu lớn hơn 20% so với trọng lượng chiều cao trung bình trong độ tuổi, tại 47 tỉnh thành trên khắp Nhật Bản.Trong số này, tỉnh Fukushima có tỷ lệ béo phì cao nhất trong 13 nhóm tuổi. Hai năm trước, chỉ duy nhất nhóm trẻ em 10 tuổi ở tỉnh nằm ở phía bắc đảo Honshu này đứng đầu danh sách xếp hạng trẻ em béo phì tại Nhật Bản.


Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 24/12, một quan chức Bộ Giáo dục Nhật Bản giải thích rằng, số giờ học thể dục ngoài trời tại Fukushima đã bị cắt giảm, chủ yếu là ở các trường tiểu học công, vì các hoạt động ngoài trời tại một số địa điểm đã bị hạn chế sau thảm họa tại nhà máy hạt nhân Fukushima Daiichi


Theo hãng tin Kyodo của Nhật Bản, tại Fukushima, có khoảng 449 trường trung học công lập (chiếm tỷ lệ 56%) đã phải hạn chế các hoạt động ngoài trời trong giờ học kể từ tháng 6/2011 do lo ngại về nguy cơ phóng xạ.


Lệnh cấm này vẫn được duy trì tại 71 trường tiểu học và trung học cơ sở cho tới tháng 9/2012. Trong thảm họa hạt nhân hồi tháng 3/2011, một vụ động đất đã gây hiện tượng sóng thần ập vào nhà máy điện hạt nhân Fukushima, làm tan chảy nhiên liệu và xảy ra nhiều vụ cháy nổ.



T.L