10:15 19/10/2010

Trẻ em cần khu vui chơi giải trí

Thành phố cần tăng cường đầu tư hơn nữa cho các cơ sở vui chơi, giải trí cho trẻ em như nhà thiếu nhi, thư viện, nhà hát kịch và phát triển những khu vui chơi miễn phí cho trẻ là ý kiến chung được nêu lên tại hội thảo...

Thành phố cần tăng cường đầu tư hơn nữa cho các cơ sở vui chơi, giải trí cho trẻ em như nhà thiếu nhi, thư viện, nhà hát kịch và phát triển những khu vui chơi miễn phí cho trẻ là ý kiến chung được nêu lên tại hội thảo “Thực trạng và giải pháp đầu tư xây dựng các cơ sở vui chơi, giải trí cho trẻ em", do HĐND TP Hồ Chí Minh tổ chức, ngày 15/10.



Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng và đề ra các giải pháp thiết thực về quy hoạch, xây dựng, quản lý các cơ sở vui chơi, giải trí cho trẻ em, đáp ứng nhu cầu được vui chơi, giải trí lành mạnh của trẻ em trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Bà Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh cho rằng: Các cơ sở vui chơi, giải trí cho trẻ em trên địa bàn thành phố hiện còn ít và đơn điệu, chưa đáp ứng được nhu cầu của trẻ.

Hiện TP Hồ Chí Minh có khoảng 1,7 triệu trẻ em dưới 16 tuổi, việc vui chơi, giải trí lành mạnh sẽ góp phần giúp trẻ phát triển toàn diện, rèn luyện nhân cách, phát triển trí tuệ và chống lại sự xâm nhập của các loại hình giải trí không lành mạnh, các nguy cơ tiềm ẩn có khả năng ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ như ma tuý, bạo lực học đường, nghiện game online... Tuy nhiên, những khu vui chơi cho trẻ em trên địa bàn thành phố còn lạc hậu so với nhu cầu của trẻ em.

Mai Phương