02:10 10/02/2011

Trẻ bị trớ xử trí thế nào?

Hỏi: Con em được gần 2 tuổi, mỗi khi cháu bị trớ sữa hay thức ăn, mẹ chồng em thường bắt em cho cháu ăn lại chỗ thức ăn mà bé đã trớ. Bà nói như vậy mới tốt. Xin bác sĩ cho em biết như vậy có tốt không? Tại sao?

Hỏi: Con em được gần 2 tuổi, mỗi khi cháu bị trớ sữa hay thức ăn, mẹ chồng em thường bắt em cho cháu ăn lại chỗ thức ăn mà bé đã trớ. Bà nói như vậy mới tốt. Xin bác sĩ cho em biết như vậy có tốt không? Tại sao?
Thu Hương
(Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Trả lời: Ý kiến của mẹ chồng em không có gì là sai, vì thức ăn mà bé mới trớ ra nếu được hứng vào bát sạch thì chưa bị nhiễm khuẩn, khi ăn vào lại giữ nguyên được lượng men tiêu hóa do dạ dày tiết ra nên trẻ sẽ tiêu hóa thức ăn tốt hơn.


Tuy nhiên, nếu cháu quá sợ vì mùi vị của thức ăn, không chịu ăn thì cũng không nên ép cháu, mà nên pha sữa mới hoặc nấu thức ăn mới cho bé ăn. Quan trọng nhất là không nên ép bé ăn nhiều, nên chia nhỏ bữa ăn để trẻ không bị nôn trớ thức ăn là tốt nhất.

BS Lê Thị Hải (Giám đốc Trung tâm Khám, tư vấn dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng)