01:06 12/01/2018

Trật tự vỉa hè, lòng đường ở Hà Nội: Lại 'bắt cóc bỏ đĩa'

Sau thời gian ra quân quyết liệt “đòi” lại vỉa hè cho người đi bộ, đến nay, nhiều người dân, chủ cửa hàng trên địa bàn Hà Nội đã tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, dừng đỗ xe sai quy định.

Vỉa hè khắp Hà Nội đã thông thoáng hơn sau chiến dịch dọn dẹp được khởi động từ đầu tháng 3/2017. Tuy nhiên, nhiều nơi có hiện tượng "tái chiếm", hàng hoá bày tràn lan chiếm hết phần đường dành cho người đi bộ.

Nhiều tuyến đường của Hà Nội như: Hàng Buồm, Ngõ Gạch, Chả Cá, Lương Văn Can... tình trạng lấn chiếm vỉa hè tái diễn ngày càng phổ biến.

Vỉa hè các tuyến phố này gần như bị các nhà kinh doanh bủa vây và bày biện hàng hóa, thậm chí tràn xuống cả lòng đường.

Việc ngang nhiên chiếm dụng trên của một số chủ cơ sở kinh doanh cùng với việc để bừa bãi các phương tiện giao thông xe máy, xe đạp khiến người đi bộ chỉ còn cách bất chấp nguy hiểm đi xuống lòng đường.

Xe máy để trên vỉa hè lấn hết đường dành cho người đi bộ phố Ngõ Gạch. Một thùng rác đặt ngay dưới lòng đường trông rất nhéch nhác.

Một cửa hàng kinh doanh cà phê trên phố Hàng Cá vỉa hè chật cứng xe máy, người đi bộ không còn lựa chọn nào khác là phải đi dưới lòng đường. Nguy cơ va chạm với các phương tiện giao thông, gây thương tích luôn luôn tiềm ẩn.

Hàng quán lấn chiếm trở lại, vỉa hè đã hẹp lại càng thêm hẹp.

Vỉa hè còn bị chiếm dụng để vật liệu xây dựng và đỗ xe ô tô.

Trên phố Bà Triệu, tại bệnh viện mắt Trung ương, vỉa hè thành chỗ trông giữ xe máy, vỉa hè bong tróc do dự án lát lại via hè phải thanh tra buộc người đi bộ vi phạm luật an toàn giao thông.

Một chiếc xe ô tô ngang nhiên đỗ trên vỉa hè trên phố Lò Đúc nhưng không thấy có cơ quan chức năng nào nhắc nhở xử lý.

Ngay cả xe biển xanh cũng vi phạm đỗ xe trên vỉa hè trên đường Lý Thường Kiệt.

Ngang nhiên chắn cả vỉa hè tập kết nguyên vật liệu xây dựng trên phố Kim Ngưu.

Hà Nội đề xuất phạt nguội người lấn chiếm vỉa hè.


Sau nhiều tháng triển khai cao điểm, dường như vỉa hè vẫn chưa thực sự thuộc về người đi bộ.


Lê Phú/ Báo Tin tức