02:18 28/02/2023

Trao thưởng thành tích đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Ngày 28/2, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã thưởng nóng cho Bộ đội Biên phòng Lào Cai do có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Chú thích ảnh
Đồng chí Trịnh Xuân Trường trao thưởng cho lực lượng đấu tranh Chuyên án A112. Ảnh: Trung Dũng.

Lãnh đạo Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Lào Cai cho biết: Qua công tác nghiệp vụ, BĐBP Lào Cai phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai để đưa sang Trung Quốc tiêu thụ với nhiều đối tượng tham gia.

Trên cơ sở đó, BĐBP tỉnh đã báo cáo, xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, mang bí số A1122 do Cục Phòng, chống ma túy, tội phạm BĐBP và BĐBP các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên là lực lượng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh.

Để thực hiện giai đoạn 2 đấu tranh Chuyên án A1122, vào 0 giờ 30 phút, ngày 28/2/2023, tại Quốc lộ 4D, đoạn thuộc thôn Tòng Chú 3, xã Cốc San, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, lực lượng đánh án đã phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 22 bánh heroin, 3 xe máy, 3 điện thoại di động và một số tang vật liên quan.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường đã biểu dương thành tích, chiến công xuất sắc của BĐBP Lào Cai trong đấu tranh thành công Chuyên án A1122. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đề nghị lãnh đạo BĐBP Lào Cai tiếp tục chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ tăng cường công tác nắm tình hình, xác lập và tổ chức đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trên biên giới và khu vực nội địa.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường cũng đã trao thưởng đột xuất thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trong Chuyên án A1122 cho lực lượng đánh án thuộc BĐBP Lào Cai với số tiền 22 triệu đồng.

V.T/Báo Tin tức