01:22 03/01/2018

Trao thưởng cho 2 đơn vị xuất sắc trong phòng chống tội phạm ma túy

Chiều 3/1, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương Bùi Ngọc Phi đã tuyên dương và trao thưởng cho 2 đơn vị là Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Công an tỉnh Hải Dương), mỗi đơn vị 100 triệu đồng về thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm ma túy.

Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương Bùi Ngọc Phi (thứ 3, từ phải sang) trao thưởng cho Phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt.

Như TTXVN đã đưa tin, khoảng 4 giờ ngày 6/12, tại Km 43+800, trên tuyến Quốc lộ 10 đoạn chạy qua Quý Cao, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hải Dương) đã phát hiện, bắt giữ Trương Thị Thạch, sinh năm 1961, trú tại Lê Chân, Hải Phòng đang vận chuyển 3 bánh heroin, 1 kg ma túy đá và 2.010 viên ma túy tổng hợp bằng xe taxi từ Thanh Hóa về Hải Phòng tiêu thụ. Thạch khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên  với số tiền công là 10 triệu đồng.

Tiếp đó, khoảng 17 giờ, ngày 21/12, tại km43+400, trên tuyến Quốc lộ 10, đoạn chạy qua địa bàn Quý Cao, xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, Phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt đã phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng đang vận chuyển trái phép một lượng lớn ma túy trên xe ô tô Innova biển kiểm soát 15A-118.41 đi tiêu thụ.

Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương Bùi Ngọc Phi (ngoài cùng, bên phải) trao thưởng cho Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra.

Các đối tượng gồm: Trần Đức Phương, sinh năm 1989, trú tại Khu 1, Đông Khê, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng (đối tượng điều khiển xe ô tô chạy theo hướng về Hải Phòng) cùng 2 đối tượng trên xe là Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1987, trú tại Dương Kinh, Hải Phòng) và Đặng Đức Trung (sinh năm 1962, trú tại Ngô Quyền, Hải Phòng).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có một chiếc ba lô đựng 2 bánh heroin, khoảng 2 kg ma túy đá và gần 4.000 viên ma túy tổng hợp. Số ma túy trên là do các đối tượng được thuê vận chuyển về Hải Phòng tiêu thụ. Đây là lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay được lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, bắt giữ.

Tin, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)