07:20 24/07/2020

Trao tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước 'Bà mẹ Việt Nam Anh hùng'

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020), chiều 24/7, tại thành phố Đông Hà, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã tổ chức trọng thể Lễ trao tặng và truy tặng danh hiệu Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng"; trao Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sỹ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, theo Quyết định của Chủ tịch nước.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao Danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho Mẹ Tạ Thị Phún. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã trao tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 84 Mẹ đã có chồng, con hy sinh anh dũng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, có 3 Mẹ còn sống gồm các Mẹ Phạm Thị Oanh và Tạ Thị Phún ở xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh; Mẹ Nguyễn Thị Hiên, ở xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng đã trao Huân chương Độc lập cho 11 gia đình có nhiều liệt sỹ hy sinh trong các cuộc kháng chiến.

Đến nay, tỉnh Quảng Trị có trên 2.870 bà mẹ được Nhà nước trao tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, 656 gia đình được tặng Huân chương Độc lập. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng bày tỏ sự cảm phục và lòng biết ơn sâu sắc đến các mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sỹ, thương binh, đã một lòng một dạ theo Đảng, Bác Hồ, cống hiến xương máu cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Đảng bộ và chính quyền tỉnh Quảng Trị nguyện xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, giữ vững nền độc lập dân tộc; đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, chăm sóc chu đáo các mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sỹ, thương binh. 

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao Danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho đại diện gia đình các Mẹ. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã đến viếng, đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm và tri ân công lao to lớn của trên 21.000 liệt sỹ từ khắp mọi miền đất nước đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn.

Các đại biểu cũng đã dâng hoa, dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị; kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các Anh hùng Liệt sỹ, những người con ưu tú của dân tộc không tiếc xương máu cho hòa bình, độc lập và tự do của Tổ quốc.

* Trong hai ngày 23 - 24/7, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã tổ chức các đoàn thăm hỏi động viên và trao quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, gia đình liệt sỹ, các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh.

Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sự hy sinh của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đối tượng chính sách, người có công cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh mong muốn các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đối tượng chính sách, người có công tiếp tục nêu gương sáng, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Nằm trong chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, chiều 24/7, Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Bằng “Tổ quốc ghi công” của Thủ tướng Chính phủ đối với Liệt sỹ Trần Văn Dũng - Trưởng Công an xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết (Bình Thuận). Liệt sỹ Trần Văn Dũng hy sinh ngày 25/12/2018 khi đang thi hành nhiệm vụ. Đây là một trong những hoạt động nhằm ghi nhớ công lao của Liệt sỹ Trần Văn Dũng trong sự nghiệp giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Trước đó, tuổi trẻ Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức hành trình về địa chỉ đỏ, dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sỹ; tặng quà cho các gia đình chính sách…

Hòa trong không khí những ngày này, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ và các hoạt động ra quân làm vệ sinh, chỉnh trang, tu sửa... nghĩa trang liệt sỹ, bia tưởng niệm, đài liệt sỹ. Tại đây, mọi người đã cùng dâng hương, đặt vòng hoa và thắp nến tri ân, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn công lao của các anh hùng liệt sỹ, đồng chí, đồng bào đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đặc biệt, Tỉnh đoàn Bình Thuận tổ chức Lễ thắp nến tri ân cho trên 9.000 phần mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Bình Thuận (xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận).

Chú thích ảnh
Đoàn viên thanh niên và chiến sỹ trẻ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Hiện nay, Bình Thuận đang thực hiện chế độ ưu đãi hàng tháng cho trên 11.000 đối tượng người có công. Trong những năm qua, các cấp, các ngành, các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở trên địa bàn tỉnh luôn thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng. Phong trào đền ơn đáp nghĩa được các cấp, các ngành quan tâm, tổ chức thường xuyên với nhiều hình thức phong phú như: vận động xây dựng Quỹ “đền ơn đáp nghĩa”; nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; tổ chức thăm và tặng quà người có công nhân dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn; đỡ đầu con liệt sỹ, con thương binh, bệnh binh nặng; hỗ trợ kinh phí làm mới, sửa chữa nhà cho người có công…

Nguyên Lý - Hồng Hiếu (TTXVN)