08:16 22/08/2021

Trao tặng trang thiết bị y tế hỗ trợ TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch

Trưa 22/8, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, đại diện Công ty Cổ phần Công nghệ cao AS-TK Việt Nam (AS-TK VN) đã trao tặng cho Quỹ phòng, chống COVID-19 Thành phố 1,5 triệu khẩu trang y tế, 150.000 khẩu trang N95, 30.000 bộ bảo hộ y tế để góp phần phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố.

Chú thích ảnh
Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh (thứ 2 thừ trái sang) trao thư tiếp nhận tượng trương trang thiết bị y tế từ đại diện Công ty AS-TK VN. 

Phát biểu tại buổi trao tặng trang thiết bị y tế, ông Võ Minh Hiếu, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng đại diện Văn phòng tỉnh Tiền Giang Công ty AS-TK VN cho biết, ngoài số trang thiết bị y tế trao tặng này, Công ty dự định trao tặng 500.000 liều vaccine Nano Covax cho Thành phố. Số liều vaccine này sẽ được bàn giao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Quỹ phòng, chống COVID-19 Thành phố, sau khi Bộ Y tế chính thức cấp phép lưu hành.

Theo ông Võ Minh Hiếu, đây là hành động thiết thực của cán bộ, nhân viên Công ty AS-TK VN mong muốn đóng góp công sức, chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch COVID-19, đưa cuộc sống Thành phố sớm trở lại bình thường.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh trân trọng cảm ơn sự đóng góp tích cực của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn Thành phố, cũng như cả nước cho công tác phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời cam kết toàn bộ trang thiết bị y tế tiếp nhận từ Công ty AS-TK VN sẽ được nhanh chóng chuyển giao đến lực lượng tuyến đầu và bệnh nhân mắc COVID-19 một cách kịp thời.

Đóng góp, ủng hộ của Công ty AS-TK VN là nguồn động viên rất lớn cho hệ thống chính trị thành phố, các lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch và các bệnh nhân đang được điều trị… Đó còn là minh chứng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh không đơn độc trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh đầy cam go và thử thách này.

Bà Tô Thị Bích Châu cho biết thêm, TP Hồ Chí Minh đã xây dựng kế hoạch tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 với quyết tâm đến ngày 15/9 sẽ kiểm soát được dịch bệnh. Vì vậy, việc đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19  có ý nghĩa quyết định trong chiến lược phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)