04:17 21/04/2020

Trao tặng nhân dân Lào nhiều trang thiết bị y tế chống dịch COVID-19

Chiều 21/4, tại Hà Nội, thay mặt Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Lào, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Lào Nguyễn Mạnh Hùng đã trao tặng Hội hữu nghị Lào-Việt Nam một số trang thiết bị y tế thông qua Đại sứ quán Lào tại Hà Nội, nhằm góp phần hỗ trợ các y bác sĩ Lào đang trực tiếp tham gia công tác chống dịch COVID-19.

Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Lào đã vận động các tổ chức Hội, hội viên, các nhà hảo tâm ủng hộ các y bác sĩ, nhân dân Lào 500 bộ quần áo bảo hộ y tế; 18,5 nghìn khẩu trang, trong đó có 17,5 nghìn khẩu trang y tế và 1 nghìn khẩu trang vải kháng khuẩn.

Phát biểu tại Lễ trao tặng, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, món quà tuy nhỏ bé nhưng thể hiện sâu sắc tấm lòng của các hội viên Hội hữu nghị Việt Nam-Lào gửi tới nhân dân Lào anh em, góp phần thúc đẩy tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc, khẳng định cam kết cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng tin tưởng, bất chấp khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, hai dân tộc Việt Nam-Lào sẽ tích cực đưa sự nghiệp phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng đạt thành quả to lớn hơn, nhân dân hai nước ngày càng hạnh phúc, ấm no, tình hữu nghị đoàn kết Việt Nam - Lào sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Thay mặt Hội hữu nghị Lào-Việt Nam tiếp nhận món quà ý nghĩa này, Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang bày tỏ cảm ơn chân thành đến nhân dân Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam – Lào đã dành những tình cảm quý báu cho nhân dân Lào anh em.

Thông báo một số thông tin về tình hình dịch COVID-19 tại Lào, Đại sứ cho biết hiện nay Lào ghi nhận 19 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca đã khỏi bệnh. Một số chuyên gia y tế của Việt Nam đã sang giúp đỡ ngành Y tế Lào bằng việc chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống dịch và các hướng điều trị bệnh nhân. Đại sứ tin tưởng dịch COVID-19 sẽ sớm chấm dứt tại Việt Nam, Lào và trên thế giới. Tình đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào anh em sẽ mãi trường tồn và lan tỏa.

Thu Phương (TTXVN)