12:19 19/12/2022

Trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 7 cá nhân ở Sóc Trăng

Ngày 19/12, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng tổ chức gặp mặt cán bộ Quân đội cao cấp nghỉ hưu, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022), 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2022).

Chú thích ảnh
Ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, hạng Nhì cho các cá nhân. Ảnh: TTXVN phát

Dự gặp mặt có Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ, Phó Tư lệnh Quân khu 9; ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cán bộ Quân đội cao cấp qua các thời kỳ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đỗ Tiến Sỹ, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam từ khi ra đời. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, kế thừa truyền thống quý báu của dân tộc trong công cuộc dựng nước và giữ nước, Quân đội nhân dân Việt Nam đã đấu tranh kiên cường, bất khuất, được nhân dân hết lòng thương yêu, đùm bọc, nuôi dưỡng và đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, anh dũng chiến đấu, hy sinh, từng bước trưởng thành, lớn mạnh.

Cùng với cả nước, lực lượng vũ trang Sóc Trăng cũng đã hoàn thành sứ mệnh được Đảng bộ và nhân dân giao phó. Riêng năm 2022, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đoàn kết, chủ động bám sát thực tiễn tình hình nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, nổi bật là duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm chắc tình hình, dự báo, tham mưu đề xuất kịp thời, xử trí tốt các tình huống, không để bị động bất ngờ; phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng, tập huấn, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao ở các cấp. Đời sống cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh ổn định và được cải thiện rõ rệt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhấn mạnh, trước yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới, mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang phải luôn nêu cao khát vọng cống hiến, đem trí tuệ, tài năng, nhiệt huyết của mình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” cũng như truyền thống vẻ vang, thể hiện rõ vai trò của một đội quân chiến đấu.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; tiếp tục xây dựng thế trận quân sự trong xây dựng khu vực phòng thủ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng mong muốn các cán bộ Quân đội nghỉ hưu tiếp có nhiều ý kiến đóng góp, hiến kế góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước và trao 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; 5 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 7 cá nhân.

Trung Hiếu (TTXVN)