05:11 10/05/2019

Trao tặng công trình nước sạch cho trường vùng cao biên giới Hà Giang

Ngày 10/5, báo Tin tức phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam và Công ty Suntory PepsiCo Việt Nam đã bàn giao công trình nước sạch và trao tặng hơn 200 cuốn sách kỹ năng sống, truyện cho Trường Tiểu học B xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Tổng giá trị công trình và sách trao tặng trị giá 50 triệu đồng.

Thầy Đỗ Khôi Khanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học B xã Minh Tân cho biết: “Trước đây, hơn 100 học sinh tại điểm trường chính và 15 giáo viên phải dẫn nước ở khe núi về dùng nên chưa đảm bảo vệ sinh. Vào mùa khô nước ở khe núi cạn, các thầy cô phải đi hàng cây số chở từng can nước về. Với công trình nước sạch sử dụng nước giếng khoan này, thầy cô và học sinh sẽ giảm bớt khó khăn, được sử dụng nguồn nước đảm bảo vệ sinh của các con ở trường”.

Cùng với công trình nước sạch, đoàn công tác cũng đã trao tặng hơn 200 cuốn sách kỹ năng, sách văn học, sách truyện như: Lược sử nước Việt bằng tranh; Người mẹ cầm súng; Những ngày thơ ấu; Chuyện Ông Gióng; Mười vạn câu hỏi vì sao; Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa; Truyện cổ tích Việt Nam được yêu thích nhất; 15 bí kíp giúp tớ an toàn: Cẩm nang phòng tránh tai nạn thương tích; 15 bí kíp giúp tớ an toàn: Cẩm nang phòng tránh xâm hại trẻ em; loạt sách Phát triển tư duy logic và sáng tạo; Hỏi đáp khoa học vui; Toán học vui nhộn; Những câu chuyện truyền cảm hứng…

Những cuốn sách kỹ năng, sách truyện, sách lịch sử… với nhiều hình thức truyền tải phong phú sẽ giúp các em vừa giải trí vừa có thêm tri thức vào các thời gian rảnh tại trường. Cô giáo Ngô Thị Hồng Minh, Tổng phụ trách đội, phụ trách thư viện nhà trường chia sẻ: Hầu hết sách của nhà trường là sách tham khảo, rất ít sách truyện, sách kỹ năng. Do đó hơn 200 đầu sách mà Báo Tin tức, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam, Công ty Suntory PepsiCo Việt Nam trao tặng là món quà ý nghĩa trong công tác giảng dạy. Đơn cử như sách dạy kỹ năng bơi và phòng chống đuối nước rất thích hợp để chúng tôi hướng dẫn cho học sinh trong kỳ nghỉ hè này.

Minh Tân là xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Vị Xuyên với 14 thôn bản, dân cư sống rải rác, giao thông đi lại khó khăn. Đồng bào chủ yếu là dân tộc Mông, Dao, Tày. Trường có 314 học sinh tại trường chính và 6 điểm trường, trong đó 149 học sinh thuộc hộ nghèo và 87 học sinh thuộc hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ hơn 75% học sinh của trường.

Trong những năm qua, báo Tin tức (Thông tấn xã Việt Nam) đã duy trì thường xuyên chương trình "Đồng hành cùng vùng khó" với nhiều hỗ trợ trị giá hàng tỷ đồng nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào, trẻ em vùng khó khăn trên cả nước.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác trao biểu trưng công trình nước sạch cho thầy và trò của nhà trường

  

Chú thích ảnh
Lãnh đạo báo Tin tức trao tặng sách cho học sinh nhà trường.

  

Chú thích ảnh
Các đại biểu cùng thầy và trò tham quan giếng khoan và công trình nước sạch.

  

Chú thích ảnh
Cô trò dùng nước sạch.

  

Chú thích ảnh
Hướng dẫn học sinh đọc sánh tại thư viện nhà trường.

  

Chú thích ảnh
Trưởng tiểu học B xã Minh Tân lúc tan trường.

  Clip thầy hiệu trưởng giới thiệu về công trình nước sạch:

Nhiều năm nay, báo Tin tức đã tham gia cấp phát báo miễn phí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tờ Tuần Tin tức cũng được phát hành rộng rãi tới đồng bào, cán bộ 3 vùng chiến lược là Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.
 
Bài ảnh: Xuân Cường/Báo Tin tức