09:15 08/09/2018

Trao tặng 100 phương tiện sinh kế cho người nghèo TP Hồ Chí Minh

Ngày 8/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị ký kết kế hoạch liên tịch về phối hợp thực hiện công tác giảm nghèo bền vững.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh trao tặng máy may công nghiệp cho các hộ khó khăn.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh cùng đại diện các tổ chức chính trị, xã hội ở thành phố  đã ký kế hoạch liên tịch về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững; đồng thời trao tặng 100 phương tiện sinh kế cho gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng kinh phí 930 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh Triệu Lệ Khánh cho biết, mục đích của việc phối hợp này nhằm phát huy trách nhiệm của toàn xã hội, của Mặt trận cũng như các đoàn thể chính trị, xã hội các cấp của thành phố trong thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, vận động toàn dân hưởng ứng phong trào “Thành phố chung sức giảm nghèo bền vững”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Theo đó, các đơn vị phối hợp tuyên truyền về mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và người nghèo nhằm tạo chuyển biến về nhận thức trong việc giảm nghèo; khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo, tránh tâm lý trông chờ ỷ lại; tiếp nhận và sử dụng hiệu quả nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo…

Bên cạnh đó, các đơn vị phối hợp vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các quỹ xã hội của các đoàn thể chính trị, xã hội; phát huy tinh thần khởi nghiệp của thanh niên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; giới thiệu hỗ trợ các nguồn vốn vay ưu đãi để thanh niên lập nghiệp; hỗ trợ đào tạo nghề…

Đánh giá cao việc ký kết kế hoạch liên tịch về phối hợp thực hiện giảm nghèo, ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh đề nghị, các đơn vị cần lưu ý đến tỷ lệ giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chương trình mục tiêu đã đề ra, xây dựng những nội dung chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo một cách thiết thực, hiệu quả, giúp người nghèo có công việc ổn định, thoát nghèo bền vững. Các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người nghèo có ý chí phấn đấu vượt khó, vươn lên để sớm thoát nghèo.

Tin, ảnh: Tiến Lực (TTXVN)