10:21 27/10/2021

Trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội

Chiều 27/10, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội (HPA), Phó Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tới dự và trao quyết định.

Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Liễu công bố Quyết định 4567/QĐ của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh về việc điều động, bổ nhiệm Giám đốc HPA.

Theo quyết định này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Ánh Dương, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc TP Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc HPA .

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền (phải) trao quyết định bổ nhiệm chức Giám đốc HPA cho ông Nguyễn Ánh Dương.

Trao quyết định về công tác cán bộ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Mạnh Quyền, đánh giá: Đồng chí Nguyễn Ánh Dương đã trải qua nhiều vị trí công tác. Bằng năng lực, kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị, đồng chí đã nỗ lực cố gắng đóng góp vào sự nghiệp chung của thành phố trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND TP chỉ đạo, trong thời gian tới, trên cương vị Giám đốc HPA, ông Nguyễn Ánh Dương cần nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ, công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch được giao.

Cụ thể tiếp cận, rà soát, chuẩn bị đầy đủ các nội dung chương trình, kế hoạch đang triển khai của năm 2021, chuẩn bị cho kế hoạch xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch năm 2022 và những năm tiếp theo.

Trước mắt chuẩn bị cho các chương trình, hoạt động xúc tiến cấp vùng. Ngoài ra, chủ động trong lĩnh vực tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư… phục vụ cho sự phát triển của thành phố.

“Đề nghị đồng chí Nguyễn Ánh Dương phát huy, kế thừa kinh nghiệm, năng lực sẵn có, cùng góp sức, chung tay đẩy nhanh sự phát triển chung của thành phố. Thành phố cũng gửi gắm niềm tin vào sự đoàn kết, gắn bó tập thể của HPA tạo điều kiện cho đồng chí Nguyễn Ánh Dương hoàn thành xuất sắc công việc, phát huy tốt năng lực trên cương vị mới”, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nêu rõ.

PV