09:16 23/09/2020

Trao quà tặng lực lượng vũ trang và nhân dân khu vực biên giới nước bạn Lào

Ngày 23/9, tại khu vực cửa khẩu A Đớt - Tà Vàng, Hồng Vân - Cô Tài và lối mở Hồng Thái, trên địa bàn huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế), lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức trao tặng lương thực, nhu yếu phẩm cho lực lượng vũ trang và bà con nhân dân các bản vùng biên giới thuộc hai tỉnh Salavan và tỉnh Sê Kông (Lào).

Chú thích ảnh
Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế tặng quà cho lực lượng vũ trang và nhân dân Lào tại cửa khẩu A Đớt - Tàng Vàng. Ảnh: TTXVN phát

Thay mặt đoàn công tác, Đại tá Nguyễn Xuân Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã gửi tặng 225 suất quà gồm hơn 2,5 tấn gạo, 500 chiếc khẩu trang, 30 thùng mì tôm và một số nhu yếu phẩm cấp thiết cho đại diện lực lượng vũ trang và nhân dân các bản vùng biên của hai tỉnh Salavan và tỉnh Sê Kông, tổng trị giá gần 50 triệu đồng.

Thiếu tá Sengvisay Phetsaikham, Đại đội trưởng Đại đội Bảo vệ biên giới 531, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông (Lào) thay mặt lực lượng vũ trang nước bạn cảm ơn những tình cảm mà Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế và các Đồn Biên phòng đã hỗ trợ lương thực, thực phẩm và các trang thiết bị y tế cho lực lượng vũ trang và nhân dân các bản tiếp giáp biên giới của Lào. Đặc biệt, trong thời gian hai nước Việt Nam - Lào tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, lực lượng vũ trang và nhân dân các bản tiếp giáp của hai tỉnh Salavan và tỉnh Sê Kông gặp rất nhiều khó khăn do không thể thông thương, trao đổi hàng hóa. 

Chú thích ảnh
Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế tặng quà cho bà con nhân dân bản Sê Sáp, huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông (Lào). Ảnh: TTXVN phát

Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế nói chung, Bộ đội Biên phòng tỉnh nói riêng với lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh Sê Kông, Salavan và các địa phương của Lào đã được tăng cường, ngày càng đi vào chiều sâu. Lực lượng vũ trang hai bên biên giới đã tăng cường công tác trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ bình yên khu vực biên giới Việt Nam - Lào.

Các Đồn Biên phòng đóng quân trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào cùng chính quyền huyện A Lưới đã tổ chức nhiều đợt thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ cho lực lượng vũ trang và nhân dân địa bàn giáp biên giới của nước bạn Lào. Qua đó đã kịp thời giúp cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và nhân dân Lào giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó giữa lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân hai bên biên giới Việt Nam - Lào.

Tường Vi (TTXVN)