09:19 01/09/2020

Trao huy hiệu Đảng và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu

Ngày 1/9, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2015-2019).

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trao Huy hiệu 55 năm và 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên.

Ôn lại truyền thống hào hùng suốt chiều dài lịch sử chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ cho đến ngày toàn thắng 30/4/1975, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón nhấn mạnh, cùng với cả nước, Đảng bộ, quân và dân Vĩnh Long đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
 
Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tỉnh đã tập trung thực hiện đồng bộ 8 nhiệm vụ cơ bản, 3 khâu đột phá và 6 chương trình hành động, từ đó mang lại những kết quả tích cực. Nổi bật là kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng bình quân 4,93%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 55,5 triệu đồng. Đến nay, Vĩnh Long có 54/87 xã đạt chuẩn nông thôn mới và một đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 13/20 phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.
 
Công tác xây dựng hệ thống chính trị được lãnh đạo toàn diện, có hiệu quả, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết số 18, số 19 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về sắp xếp, tinh gọn bộ máy mang lại kết quả bước đầu khá tích cực. Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở.
 
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long khẳng định, những thành tựu đó đã đánh dấu bước trưởng thành mới trong năng lực lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh; sự đoàn kết nhất trí, sự năng động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của nhân dân, tạo ra thế và lực mới để Vĩnh Long phát triển và đạt tỉnh khá trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
 
Trong 5 năm tới, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả và bền vững; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thúc đẩy thương mại - dịch vụ. Tỉnh tiếp tục thực hiện các đột phá, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.
 
Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; hoàn thiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trao tặng Bằng khen cho đảng viên "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liền (2015-2019). 

Tại buổi họp mặt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9 và khen thưởng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2015-2019).

Đợt này, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long có 300 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng; trong đó có 2 đảng viên được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên được nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 12 đảng viên được nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 18 đảng viên được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và 264 đảng viên được nhận Huy hiệu từ 30 đến 45 năm tuổi Đảng. 
 
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón khẳng định, việc trao tặng Huy hiệu cao quý của Đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân mỗi đảng viên mà còn là niềm vui, niềm tự hào của toàn Đảng bộ. Huy hiệu Đảng thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân về sự đóng góp của các đảng viên vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long tin tưởng, với ý chí kiên trung, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các đồng chí đảng viên cao tuổi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo; tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương.

Tin, ảnh: Phạm Minh Tuấn (TTXVN)