01:20 30/01/2015

Trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành

Đoàn lãnh đạo TP HCM do đồng chí Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP HCM làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành.

Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015), chiều 30/1, Đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Thị Bạch, ở đường 16, Khu dân cư Bình Hưng, ấp 2, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Thanh Hải đã trân trọng trao quyết định và Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng Lê Thị Bạch, người nữ đảng viên kiên trung, ngoan cường với hơn 70 năm tham gia cách mạng và có nhiều đóng góp trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh anh hùng.

Điểm qua quá trình hoạt động, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Thị Bạch, đồng chí Lê Thanh Hải, chia sẻ: Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí Lê Thị Bạch đã toàn tâm toàn ý đem hết sức mình để phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc.

Đồng chí Lê Thanh Hải đến thăm hỏi và trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Thị Bạch. Ảnh: Thanh Vũ–TTXVN.


Trong cuộc kháng chiến giành độc lập, thống nhất đất nước, trong suốt 20 năm, đồng chí công tác tại Khu ủy Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định với điều kiện hết sức đặc biệt, ngay trung tâm đầu não của chế độ Sài Gòn trước đây. Nơi đây tập trung rất đông công nhân, bị kẻ thù tập trung đánh phá dã man, khủng bố ráo riết nhưng đồng chí đã kiên trì bám dân, vận động nhân dân.

Khi đất nước thống nhất, đồng chí Lê Thị Bạch tiếp tục phát huy kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng, công nhân, nhất là trong bối cảnh sau giải phóng, nhiều nhà máy, xí nghiệp của thành phố chưa có tổ chức công đoàn.

Chia sẻ và ghi nhận những lời căn dặn của đồng chí Lê Thị Bạch, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải nhấn mạnh: Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Đảng ta rất vinh dự và tự hào có một đồng chí, một đảng viên kiên trung với Đảng, với dân tộc; người thầy đối với công tác dân vận của thành phố và là tấm gương sáng để các thế hệ trẻ học tập, noi theo. Đảng bộ và chính quyền thành phố sẽ luôn nỗ lực đoàn kết, làm việc khách quan, công tâm để chăm lo đời sống nhân dân.

Xúc động trước sự quan tâm và những tình cảm thân tình mà lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dành cho cá nhân và gia đình, đồng chí Lê Thị Bạch bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của thành phố, đời sống nhân dân được chăm lo chu đáo. Bản thân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đưa đất nước nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng ngày càng phát triển, cuộc sống người dân ngày càng sung túc, ấm no.

Đồng chí Lê Thị Bạch, sinh ngày 1/5/1928, tham gia cách mạng từ tháng 8/1945, vào Đảng ngày 1/1/1946. Từ sau năm 1975 đến năm 1995, đồng chí tham gia cấp ủy, lãnh đạo tại các đơn vị của công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh; Đảng ủy khối đoàn thể Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện đồng chí sinh hoạt tại Đảng bộ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.


Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)