09:21 04/09/2018

Trao Huân chương Tự do của Lào tặng lãnh đạo MTTQ, Ban Dân vận Trung ương

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước Saysomphone Phomvihane khẳng định: Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào luôn trân trọng tình hữu nghị của Việt Nam dành cho nhân dân Lào trong nhiều năm qua.

Chiều 4/9, tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước Saysomphone Phomvihane đã trao Huân chương Tự do tặng các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ban Dân tộc; Ban Tôn giáo Chính phủ để ghi nhận công lao đóng góp, thành tích xuất sắc của các đồng chí trong việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. 

Chú thích ảnh
Các đồng chí lãnh đạo của Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ... đón nhận Huân chương Tự do hạng Ba của Lào. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đại diện lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào đã trao Huân chương Tự do hạng Nhất tặng đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Huân chương Tự do hạng Hai tặng các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Vũ Chiến Thắng, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ. Huân chương Tự do hạng Ba tặng 13 đồng chí là lãnh đạo của Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ...

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước Saysomphone Phomvihane nhấn mạnh, qua nhiều giai đoạn lịch sử khó khăn, hai nước Việt Nam - Lào vẫn luôn đồng lòng, gắn bó và hỗ trợ lẫn nhau. Ngày nay, trong quá trình hội nhập và xây dựng đất nước, tình đoàn kết và truyền thống đã trở thành yêu cầu quyết định và tài sản vô giá của mỗi dân tộc; sự hợp tác về kinh tế, thương mại, nhất là công tác dân vận thời gian qua của hai quốc gia luôn được nhân dân trân trọng hai bên đồng lòng ủng hộ.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước khẳng định: Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào luôn trân trọng tình hữu nghị của Việt Nam dành cho nhân dân Lào trong nhiều năm qua. Hai nước cũng thường xuyên tăng cường quan hệ hợp tác cấp địa phương thông qua kết nghĩa, hỗ trợ nhau giúp đỡ nhân dân cải thiện cuộc sống, góp phần bảo vệ an ninh, trở thành biên giới hòa bình hữu nghị và ổn định.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng, đây là phần thưởng cao quý, sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào dành cho những đóng góp của Ban Dân vận Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam vào mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, tài sản vô giá của hai dân tộc do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Souphanouvong, Chủ tịch Saysomphone Phomvihane đặt nền móng xây dựng và được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Nhân dân Việt Nam luôn tự hào có nhân dân Lào là người bạn thủy chung, trong sáng trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Đỗ Bình (TTXVN)