Ngày 31/1 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ trao Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2025 - Trường học không rác thải nhựa.
Thứ trưởng Lê Công Thành cùng các đại biểu thăm gian trưng bày mô hình của các trường tại Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2025.
Học sinh là trung tâm, chủ thể của hành trình xây dựng trường học sinh thái và xã hội không rác thải nhựa.
Giải thưởng trường học sinh thái ghi dấu hành trình xanh toàn quốc
Phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành khẳng định, Giải thưởng là sáng kiến quan trọng trong khuôn khổ hợp tác môi trường ASEAN, góp phần thúc đẩy giáo dục môi trường và xây dựng các mô hình trường học xanh, bền vững trong khu vực.
Giải thưởng được triển khai trong khuôn khổ hợp tác của Tổ chức các Quan chức cấp cao Môi trường ASEAN (ASOEN), thể hiện cam kết mạnh mẽ của các quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam, đối với các mục tiêu phát triển bền vững.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành phát biểu tại lễ trao giải.
Nhấn mạnh chủ đề “Trường học không rác thải nhựa” của năm 2025, Thứ trưởng cho rằng, đây là chủ đề thời sự, trực tiếp góp phần giải quyết thách thức môi trường cấp bách hiện nay. Rác thải nhựa không chỉ là vấn đề môi trường đơn thuần, mà còn là trách nhiệm cộng đồng, đòi hỏi sự tham gia của toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Việc lựa chọn trường học, thầy cô giáo và học sinh làm trung tâm của hành động thể hiện tầm nhìn dài hạn, bởi giáo dục và thay đổi hành vi từ sớm chính là chìa khóa cho một tương lai xanh, bền vững.
Đại diện Ban tổ chức trao giải cho các trường được giải tại Lễ trao Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2025.
Thông tin về kết quả triển khai, Thứ trưởng cho biết, Giải thưởng năm 2025 đã thu hút sự tham gia tích cực của nhiều cơ sở giáo dục trên cả nước. Trên cơ sở đánh giá khách quan, minh bạch của Hội đồng chấm Giải, Ban Tổ chức quyết định trao 60 Giải thưởng cho 60 trường thuộc 3 cấp học: Tiểu học, THCS và THPT, với đầy đủ hạng mục từ Giải Nhất đến Giải Sáng tạo. Các trường đạt giải được phân bố rộng khắp các vùng miền, từ miền núi, trung du, đồng bằng, ven biển, hải đảo đến Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long.
Theo Thứ trưởng, kết quả này khẳng định mô hình “Trường học sinh thái - Trường học không rác thải nhựa” có sức lan tỏa lớn, được đông đảo cơ sở giáo dục đón nhận, đồng thời thể hiện tính bao trùm, ý nghĩa nhân văn và giá trị bền vững của Giải thưởng.
Đầu tư giáo dục xanh cho tương lai bền vững
Tại Lễ trao giải, bà Lê Thái Hà, Giám đốc Quỹ Vì tương lai xanh chia sẻ niềm vinh hạnh khi tham dự sự kiện và coi đây là dấu mốc ý nghĩa trên hành trình đưa giáo dục môi trường trở thành những thay đổi thực chất, bền bỉ trong học đường.
Bà Hà cho biết, Ban tổ chức đã tiếp nhận khoảng 300 hồ sơ từ các trường trên cả nước, cho thấy giáo dục môi trường đang trở thành một ưu tiên và nhiều nhà trường đã triển khai mô hình “không rác thải nhựa” nghiêm túc, thực chất, gắn với thay đổi thói quen và văn hóa học đường của học sinh, giáo viên và phụ huynh.
Đại diện Quỹ cũng ấn tượng với hiệu ứng truyền thông của giải thưởng khi có hơn 30 cơ quan báo chí trung ương và địa phương đưa tin, với khoảng 40 tin bài, tiếp cận gần 1,2 triệu lượt đọc, xem, nghe. Theo bà, đây không chỉ là thống kê, mà là tín hiệu cho thấy xã hội đang lắng nghe và sẵn sàng cùng hành động.
Bà Lê Thái Hà nhấn mạnh giá trị của các hoạt động chia sẻ và học tập mô hình. Việc tổ chức cho các trường đại biểu tham quan, học tập tại Trường Việt Mỹ Cần Thơ và Trường THCS Genesis Hà Nội, đơn vị đạt giải Nhất năm 2024, đã giúp khái niệm “trường học sinh thái” trở thành hình mẫu cụ thể, có thể nhìn thấy, học hỏi và nhân rộng.
Theo bà Hà, Quỹ Vì tương lai xanh đồng hành cùng giải thưởng không chỉ bằng nguồn lực, mà bằng sự chia sẻ tầm nhìn: Đầu tư cho giáo dục xanh chính là đầu tư dài hạn cho tương lai đất nước, nơi học sinh không chỉ tiếp nhận tri thức mà còn hình thành ý thức và trách nhiệm với môi trường, cộng đồng và các thế hệ mai sau.
Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại lễ trao giải.
Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường cho biết, năm 2025 là dấu mốc đặc biệt khi Báo lần đầu tiên trực tiếp đảm nhận vai trò Trưởng nhóm Công tác ASEAN về Giáo dục và Môi trường, đồng thời là đơn vị tổ chức các hoạt động giáo dục môi trường, trong đó có Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2025 - Trường học không rác thải nhựa.
Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn, đòi hỏi sự chuẩn bị nghiêm túc và cách tiếp cận sáng tạo để đồng hành lâu dài cùng các nhà trường, thầy cô và học sinh cả nước.
Trong hơn ba tháng triển khai, giải thưởng đã trở thành hành trình kết nối với ba diễn đàn, hội thảo, tập huấn tại ba miền Bắc, Trung, Nam, thu hút hơn 50.000 giáo viên, học sinh tham gia trực tiếp và trực tuyến, cùng hàng triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng báo chí truyền thông.
Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Thạch nhấn mạnh, Lễ trao giải hôm nay có hơn 800 đại biểu dự trực tiếp, trong đó trên 600 học sinh đến từ 16 cơ sở giáo dục tiêu biểu và đại diện 60 trường đạt giải. Các em mang tới sự kiện không chỉ là mô hình, sáng kiến xanh mà còn là tinh thần trách nhiệm và niềm tin vào tương lai phát triển bền vững; học sinh chính là trung tâm, là chủ thể của hành trình xây dựng trường học sinh thái và xã hội không rác thải nhựa.
Thực tiễn triển khai cho thấy, giáo dục môi trường có sức lan tỏa sâu rộng và tác động bền vững. Thông qua mô hình trường học sinh thái, chương trình góp phần hình thành tư duy, thái độ và hành vi sống xanh cho học sinh ngay từ học đường, tạo nền tảng xây dựng lực lượng công dân có trách nhiệm với môi trường trong tương lai.
Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Thạch cũng cho biết giai đoạn 2025-2028, Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ trì Nhóm công tác ASEAN về Giáo dục môi trường. Trên cương vị này, Báo sẽ phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và các quốc gia ASEAN tổ chức hội thảo, tham vấn chuyên gia và trao đổi cấp khu vực.
Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN là hoạt động nằm trong khuôn khổ Tổ chức Các quan chức cấp cao về môi trường ASEAN (ASOEN). Theo cơ chế chung, Ban Thư ký ASEAN giao cho từng quốc gia thành viên tổ chức; các trường đạt giải sẽ được vinh danh tại các sự kiện bên lề Hội nghị ASOEN hoặc Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN.
Năm 2025, có 60 trường được nhận Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam (bao gồm 3 giải Nhất, 9 giải Nhì, 15 giải Ba, 24 giải Khuyến khích, 9 giải Sáng tạo). Trong đó, có 3 trường được trao giải Nhất, bao gồm: Trường Tiểu học Hà An (phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh); Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội (phường Xuân Phương, Thành phố Hà Nội); Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông FPT Bắc Giang (phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh).