01:16 10/01/2020

Trao giải cho 160 tác phẩm tranh xuất sắc về môi trường trên rập giấy hình áo dài

Chiều 10/1, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam phối hợp với Ủy ban Hoà bình Hà Nội và Ủy ban Hoà bình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Trao giải Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề: “Vì môi trường tương lai – Lần thứ Hai – 2019”.

Cuộc thi phát động từ tháng 6/2019. Sau gần 5 tháng triển khai, ban tổ chức (BTC) đã nhận được 26.874 tác phẩm từ 876 đơn vị là các trường học, nhà thiếu nhi, câu lạc bộ, trung tâm năng khiếu nghệ thuật… khắp 63 tỉnh thành trên cả nước.  

Chú thích ảnh
Một trong ba tác phẩm đoạt giải Nhất của cuộc thi. Ảnh: LV

Tại buổi lễ, TS Đồng Xuân Thụ, Trưởng Ban tổ chức cho biết: Điểm mới lạ, độc đáo của cuộc thi năm nay là nội dung vẽ tranh về môi trường trên rập giấy hình áo dài. Đây là một đề tài mở và các em thiếu nhi đã thoả sức sáng tạo, không bị gò bó.

BTC đã trao giải cho 160 cá nhân có tác phẩm xuất sắc nhất. Giải Nhất thuộc về tác phẩm “Hạn hán” của em Nguyễn Lưu Anh Thư (từ CLB Mỹ thuật, Trường THCS Lê Quý Đôn, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang). Giải Nhì thuộc về 3 em Hoàng Thị Quỳnh Hương (Bắc Giang), Nguyễn Ngọc Minh Anh (Hà Nội), Hà Minh Hiền (Thái Nguyên). Giải Ba trao cho 5 tác phẩm của các em Trần Hoàng Phúc (TP.HCM), Vũ Minh Châu (Hà Nội), Đỗ Ngọc Thảo Linh (Bắc Giang), Trần Thuận Phong (Hải Dương), Nguyễn Lương Mộc Niên (TP.HCM). 151 giải Khuyến khích được trao cho 151 tác phẩm xuất sắc khác. Ban tổ chức cũng trao giấy chứng nhận cho 20 tập thể có nhiều tranh vẽ dự thi chất lượng.  

Tại lễ trao giải, BTC cũng giới thiệu cuốn sách ảnh “Các tác phẩm đoat giải cuộc thi Vì môi trường tương lai – Lần thứ nhất -2018” là tập hợp những bức tranh xuất sắc nhất, đoạt giải trong năm đầu tiên của cuộc thi.

Clip về triển lãm các tác phẩm đoạt giải:

 

Lê Vân/Báo Tin tức