01:17 10/01/2020

Trao Giải báo chí với phát triển bền vững năm 2019

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động giải năm 2020.

Giải Báo chí với Phát triển bền vững là sáng kiến của RED nhằm truyền thông hỗ trợ báo chí tham gia, thúc đẩy tiến trình mục tiêu phát triển bền vững. Giải thưởng này không đơn thuần chỉ đánh giá nội dung sản phẩm báo chí mà còn đánh giá sự lan tỏa, thúc đẩy các bên trong tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Chú thích ảnh
Các tác giả nhận giải thưởng tại Giải báo chí với phát triển bền vững năm 2019.

Ban tổ chức đã trao 16 giải thưởng, 5 giải A, 6 giải B và 5 giải C. Trong đó, Giải A dành cho tập thể toà soạn báo có nhiều bài về Phát triển bền vững chất lượng tham dự giải được trao cho báo Thừa Thiên Huế về loạt bài phát triển bền vững ở nhiều chủ đề.

Hai giải A ở chủ đề 17 Mục tiêu Phát triển bền vững đã thuộc về phóng sự 4 kỳ “Quyền bình đẳng cho người khuyết tật” của báo Phụ nữ Thủ đô và hai phóng sự “Phá án trên núi Sa Pả” và “Con quỷ hiện hình sau cơn say” của Truyền hình Công an Nhân dân (ANTV).

Hai giải A khác thuộc về tác phẩm “Những thanh niên làng Nam Ô” của Đài truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng ở chủ đềTtiếp cận thông tin; tác phẩm “Những đứa trẻ bị bán khi lọt lòng” của báo điện tử Vietnamnet ở chủ đề Bảo vệ Quyền trẻ em.

Sau lễ trao giải, Ban tổ chức đã phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020” .

Tin và ảnh: Hiền Anh/Báo Tin tức