07:18 27/07/2018

Trao đổi kinh nghiệm thanh kiểm tra, phòng chống tham nhũng giữa Việt Nam - Lào

Ngày 27/7, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do ông Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Trưởng ban Phòng chống tham nhũng Trung ương, Tổng Thanh tra Chính phủ Lào làm trưởng đoàn đã trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Chủ tịch UBNDThành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp đồng chí Bounthong Chithmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng Ban phòng, chống tham nhũng Trung ương, Tổng Thanh tra Chính phủ Lào. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân trong vụ vỡ đập thủy điện Sepien Senamnoi vừa xảy ra tại tỉnh Attapeu và bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ Lào cùng sự nỗ lực của người dân, hậu quả sẽ sớm được khắc phục.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thông tin một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô sau 10 năm điều chỉnh địa giới hành chính và trong 6 tháng đầu năm 2018. Theo đó, 10 năm qua, Hà Nội có bước phát triển tích cực trên tất cả các mặt. Kinh tế phát triển, tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân tăng 7,41%/năm; an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 8,4% vào năm 2008 xuống còn 1,69% vào năm 2017. Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước hoàn thành xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công. Công tác xây dựng nông thôn mới được chú trọng, đến nay thành phố đã có 4 huyện nông thôn mới...

Đặc biệt, thành phố đã làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thông qua việc phân công cán bộ các cấp trực tiếp gặp gỡ, tiếp xúc công dân để lắng nghe, giải quyết ngay từ cơ sở, hạn chế việc khiếu kiện, tố cáo đông người, tránh để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động.

Quan tâm đến lĩnh vực này, Phó Thủ tướng Lào Bounthong Chitmany đề nghị lãnh đạo thành phố Hà Nội chia sẻ sâu hơn về công tác thanh tra ngành dọc cũng như những kinh nghiệm trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ông Nguyễn An Huy - Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội cho biết, hệ thống tổ chức của cơ quan thanh tra thành phố Hà Nội gồm các cấp: Thanh tra quận, huyện, thị xã, thanh tra thành phố và thanh tra Sở, ban, ngành. Đây là cơ quan giúp việc, tham mưu cho thành phố trong công tác quản lý giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng. Hệ thống cơ quan thanh tra của thành phố Hà Nội gồm hơn 1200 người, hoạt động theo 2 hình thức là thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành. Đáng chú ý, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo chiếm khoảng 60% lượng công việc trong thanh tra hành chính.

6 tháng đầu năm 2018, cơ quan thanh tra thành phố Hà Nội đã giải quyết hơn 2.100 vụ khiếu nại, tố cáo; thực hiện hơn 200 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm hơn 3 tỷ đồng, chuyển sang cơ quan điều tra 9 vụ việc có dấu hiệu vi phạm. Nội dung khiếu kiện, khiếu nại chủ yếu liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng… Thông qua việc phân công người đứng đầu các cấp trực tiếp tiếp xúc, đối thoại với công dân, mâu thuẫn được giải quyết ngay từ cấp cơ sở, các vụ khiếu nại, tố cáo lên thành phố giảm về số lượng và mức độ.

Thay mặt đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cảm ơn những thông tin, kinh nghiệm mà Hà Nội chia sẻ, Phó Thủ tướng Lào Bounthong Chitmany khẳng định: Việt Nam và Lào có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Hai Thủ đô Hà Nội và Viêng Chăn đã kết tình anh em, thường xuyên hợp tác, trao đổi kinh nghiệm để xứng đáng là trái tim của hai đất nước. Phó Thủ tướng Lào nhấn mạnh, những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội cũng như những kết quả trong công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng của Việt Nam là những kinh nghiệm quý báu để Lào nghiên cứu, vận dụng.

Tại Lào, công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng cũng đặc biệt được quan tâm. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện đang tập trung chỉnh đốn Đảng qua các đợt sinh hoạt chính trị, tiếp nhận ý kiến của cán bộ đảng viên cơ sở. Ủy ban Kiểm tra Trung ương Lào là cơ quan "3 trong 1", thực hiện tổng hợp 3 nhiệm vụ: Thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng. Bởi vậy, Lào rất quan tâm và mong muốn được hợp tác, trao đổi với các cơ quan chuyên môn của Việt Nam để nâng cao kinh nghiệm.

Chia sẻ sự việc vỡ đập thủy điện Sepien Senamnoi gây thiệt hại lớn về người và của, Phó Thủ tướng Lào cảm ơn Chính phủ Việt Nam nói chung, thành phố Hà Nội nói riêng luôn quan tâm chia sẻ với đất nước Lào cũng như Thủ đô Viêng Chăn cả về vật chất và tinh thần, đồng thời mong muốn hai đất nước tiếp tục duy trì mối quan hệ thắm tình hữu nghị, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Văn Cảnh - Mai Linh (TTXVN)