Trường Đại học Đại Nam vừa tổ chức chung kết cuộc thi “Hương sắc Đại Nam 2026”. Với triết lý “giáo dục là thắp sáng”, cuộc thi không hướng các thí sinh theo tiêu chuẩn khuôn mẫu mà mỗi người trẻ được trao một ngọn đèn để họ tự phát triển bản thân.
Hoa khôi Hương sắc Đại Nam 2026 - Hoàng Ngọc Huyền. Ảnh: DH
Vượt qua hàng trăm hồ sơ đăng ký, thí sinh Hoàng Ngọc Huyền, sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh và Marketing, Trường Đại học Đại Nam được xướng tên ở vị trí Hoa khôi. Ở phần thi ứng xử, Ngọc Huyền lựa chọn nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của cá nhân với tập thể. Nhận thức được “sức nặng” của danh xưng Hoa khôi, cô xác định rõ những việc bản thân cần làm- dưới tư cách là tiếng nói đại diện thế hệ trẻ để đóng góp và lan tỏa giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.
Bên cạnh nhiều hoạt động cần sự sáng tạo của các sinh viên thì điểm nhấn của cuộc thi thực sự nằm ở phần thi ứng xử của top 6 - vòng thể hiện rõ nhất bản lĩnh và tư duy của thí sinh. Các câu hỏi của ban giám khảo đều gắn với thực tế, yêu cầu thí sinh khả năng phản biện, lập luận và cái nhìn sâu sắc trước những vấn đề xã hội.
Hoa hậu Lương Thùy Linh, thành viên Ban Giám khảo, nhận xét: "Tôi đã tham gia chấm nhiều cuộc thi nhan sắc sinh viên, nhưng hiếm có chương trình nào tổ chức công phu, bài bản, chuyên nghiệp như vậy. Mỗi bạn đều đang kể câu chuyện trưởng thành của chính mình".
Một trong những điểm nhấn của Hương Sắc Đại Nam 2026 là sự gắn kết giữa sân chơi nhan sắc và trách nhiệm cộng đồng.
Trước thềm chung kết, top 20 có hành trình gần 400km tới Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Xuân Minh (Hà Giang), mang theo 370 suất ăn, hàng trăm phần quà, hơn 4.000 cuốn sách xây dựng “Thư viện Mặt trời nhỏ”. Đây chính là cách chương trình đặt thí sinh vào trải nghiệm để trau dồi vốn sống, đồng thời hiểu giá trị của lòng nhân ái.
Đại diện Trường Đại học Đại Nam cho biết, Hương Sắc Đại Nam 2026 không được tổ chức như một hoạt động phong trào. PGS.TS Đào Thị Thu Giang, Hiệu trưởng Trường Đại học Đại Nam cho biết: "Sinh viên cần những môi trường thực tế để rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng và trách nhiệm. Những chương trình như Hương Sắc Đại Nam giúp quá trình đó diễn ra tự nhiên và hiệu quả hơn".
Đằng sau cách tổ chức này là một định hướng mang tính khai phóng: Trao cho người học cơ hội trải nghiệm, được thử, được sai và tự hoàn thiện qua từng chặng. Không áp đặt khuôn mẫu, không giới hạn cách thể hiện, mỗi thí sinh được khuyến khích tìm ra tiếng nói riêng và cách khẳng định bản thân.
Để có chương trình mang tầm vóc sự chuyên nghiệp, các thí sinh trải qua hành trình kéo dài 4 tháng với cường độ rèn luyện cao. Từ hơn 200 hồ sơ ban đầu, cuộc thi chọn ra 40 thí sinh vào bán kết và 20 gương mặt bước vào chung kết. Đặc biệt, sân khấu của sinh viên còn có sự góp mặt của ban nhạc Da LAB, ca sĩ Trọng Hiếu với loạt bản hit quen thuộc tạo nên những khoảnh khắc sinh viên đáng nhớ, góp phần hoàn thiện một chương trình được tổ chức chuyên nghiệp và giàu cảm xúc.