01:08 04/01/2019

Trao 20 'Mái ấm Công đoàn' cho đoàn viên khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang, dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đơn vị sẽ trao 20 “Mái ấm Công đoàn” tặng đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đón Tết cổ truyền dân tộc đầm ấm, vui tươi.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang trao tặng mái ấm Công đoàn cho ông Nguyễn Tuấn Hải - Công đoàn cơ sở xã Đông Thạnh, huyện An Minh (Kiên Giang). 

Vào trung tuần tháng 1/2019, nhân sự kiện Tết quân dân tỉnh Kiên Giang năm 2019, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang trao “Mái ấm Công đoàn” tặng 3 đoàn viên công đoàn huyện An Minh gồm: Nguyễn Tuấn Hải - đoàn viên Công đoàn cơ sở xã Đông Thạnh, Nguyễn Chí Thanh - đoàn viên Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Đông Thạnh 1, xã Đông Thạnh và Trần Niềm Tin - đoàn viên Công đoàn cơ sở xã Đông Hưng A. Mỗi căn nhà trị giá từ 100 - 150 triệu đồng, trong đó Công đoàn hỗ trợ 40 triệu đồng từ Quỹ "Mái ấm Công đoàn Kiên Giang", số còn lại do gia đình tích lũy, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp trợ giúp.

Tiếp chuyện chúng tôi, anh Nguyễn Tuấn Hải - đoàn viên Công đoàn cơ sở xã Đông Thạnh, huyện An Minh xúc động cho biết: "Cuộc sống gia đình tôi chủ yếu dựa vào đồng lương ít ỏi của tôi, vợ tôi cũng kiếm thêm chút thu nhập từ công việc buôn bán nhỏ ngoài chợ. Vì vậy, dù căn nhà gỗ tạm xuống cấp, hư hỏng từ nhiều năm qua nhưng gia đình tôi chưa có điều kiện sửa chữa. Năm nay, gia đình tôi được Công đoàn, đồng nghiệp, họ hàng hỗ trợ xây cất ngôi nhà khang trang, tôi rất vui và cảm động".

Ông Phạm Văn Đằng, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh: Chương trình “Mái ấm Công đoàn” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động trở thành hoạt động xã hội ý nghĩa, có sức lan tỏa sâu rộng, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái “lá lành đùm lá rách”, được đông đảo đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hưởng ứng. 

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đang chỉ đạo các cấp công đoàn được phân bổ xây cất nhà "Mái ấm Công đoàn" tập trung thi công hoàn thành, bàn giao trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 để đoàn viên đón Tết cổ truyền dân tộc sum vầy, vui tươi trong ngôi nhà mới.

Để chương trình “Mái ấm Công đoàn” ngày càng phát huy hiệu quả tích cực, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang tiếp tục thực hiện công tác điều tra, khảo sát trường hợp đề nghị hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà theo quy chế, từ đó tạo động lực, niềm tin và hy vọng cho người lao động nghèo đối với chương trình; chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc tổ chức tuyên truyền, vận động xây dựng Quỹ "Mái ấm Công đoàn Kiên Giang”; đồng thời nắm bắt về nhà ở, đời sống, việc làm, thu nhập của đoàn viên, công nhân viên chức lao động để kịp thời hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tin, ảnh: Lê Huy Hải (TTXVN)