04:19 16/04/2017

Trao 166 HCV tại kỳ thi học sinh giỏi khu vực Duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ

Ngày 16/4, Lễ tổng kết kỳ thi học sinh giỏi các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ lần thứ X đã diễn ra tại trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình.

Ban tổ chức đã trao 166 Huy chương Vàng, 331 Huy chương Bạc, 494 Huy chương Đồng và gần 500 giải Khuyến khích cho các học sinh xuất sắc.

Trao huy chương vàng cho các học sinh đạt giải môn Toán. Ảnh: Thùy Dung/TTXVN

Ông Đinh Văn Khâm, Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Tụy, Trưởng Ban tổ chức kỳ thi cho biết: Kỳ thi năm nay có sự tham dự của 1.700 học sinh khối lớp 10 và 11 đến từ 40 trường trung học phổ thông chuyên thuộc 33 tỉnh, thành phố khu vực Duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ. Các em đã tham gia 11 môn thi. Để việc tổ chức kỳ thi diễn ra khách quan, nghiêm túc, Ban tổ chức đã chia thành 2 khu vực thi và tiến hành chấm chéo. Việc ra đề, tổ chức coi thi cũng diễn ra nghiêm túc.

Chủ tịch Hội các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ Vũ Đức Thọ cho biết, sau 10 năm tổ chức, kỳ thi ngày càng được nâng cao về chất lượng, thu hút nhiều trường tham gia. Đến với kỳ thi, học sinh các trường đã thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực để thử sức tại sân chơi này. Hy vọng, kỳ thi không chỉ giúp các thầy cô giáo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, cùng giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm mà còn giúp các em học sinh có thêm cơ hội rèn luyện kiến thức, kỹ năng, tập dượt cho các kỳ thi học sinh giỏi các cấp.

Hải Yến (TTXVN)