05:11 09/05/2019

Trao 10.000 mũ bảo hiểm cho người dân vùng sâu, vùng xa

Chương trình chung tay đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) năm 2019 - 2020 đã cam kết trao tặng 10.000 mũ bảo hiểm cho trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, khu vực nông thôn; đồng thời tuyên truyền cho an toàn đi xe máy, xe đạp điện.

Chương trình do Ủy ban ATGT Quốc gia, Hội ATGT Việt Nam và Công ty Cổ phần Be Group phối hợp ký kết ngày 8/5.

Theo Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGTQG Khuất Việt Hùng, chương trình phối hợp này sẽ được triển khai, với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước đặt ra, đó là kéo giảm bền vững tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên cả nước. Mỗi năm, tai nạn giao thông trên thế giới làm 1,3 triệu người chết, còn tại Việt Nam năm 2018 là 8.248 người. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự tính, tai nạn giao thông ở nước ta gây thiệt hại 2,5% GDP/năm (mỗi ngày 300 - 500 tỷ đồng).

Chú thích ảnh
Ông Khuất Việt Hùng chia sẻ về tình hình ATGT. Ảnh: Tiến Hiếu

"Mặc dù 4 tháng đầu năm nay, tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí, nhưng vẫn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc, gây bức xúc dư luận. Để góp phần hạn chế các nguyên nhân gây tai nạn, ứng dụng gọi xe Be lấy ATGT là yếu tố tối thượng trong hoạt động, phổ biến kiến thức kỹ năng, xây dựng văn hóa cho mỗi lái xe; đồng thời, xác định mỗi đơn vị vận tải là một điểm sáng về ATGT", ông Khuất Việt Hùng nói.

Còn ông Nguyễn Hồng Trường, Chủ tịch Hội ATGT Việt Nam cho biết, trong những năm vừa qua, Bộ GTVT và Hội đã đưa ra nhiều chương trình có ý nghĩa, cả hệ thống chính trị và xã hội cùng nâng cao ý thức người tham gia giao thông, đưa ra giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông. Việc cam kết chung tay đảm bảo trật tự ATGT theo chương trình phối hợp trực tiếp tác động và nâng cao ý thức người tham gia giao thông hiện nay.

Thanh Vân/Báo Tin tức