Gần đây, nhiều chuyên gia đã lên tiếng vận động chính phủ Đức rút số vàng trị giá hơn trăm tỷ euro của nước này ra khỏi các kho lưu trữ trên lãnh thổ Mỹ.
Vàng được trữ tại một ngân hàng ở Đức. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Theo tờ Guardian (Anh), Đức hiện sở hữu kho dự trữ vàng quốc gia lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ. Trong số đó, 1.236 tấn vàng trị giá khoảng 164 tỷ euro đang được cất giữ tại New York (Mỹ).
Nhà kinh tế học Emanuel Mönch, từng đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank), đã kêu gọi đưa số vàng dự trữ trên về nước. Ông lập luận rằng rằng việc tiếp tục gửi vàng tại Mỹ dưới chính quyền hiện nay là quá “rủi ro”.
Ông Emanuel Mönch chia sẻ với nhật báo tài chính Handelsblatt: “Trong bối cảnh địa chính trị hiện tại, việc lưu trữ một lượng lớn vàng ở Mỹ rõ ràng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì mục tiêu tăng cường tính độc lập chiến lược khỏi Mỹ, Bundesbank nên nghiêm túc cân nhắc phương án hồi hương số vàng này”.
Trái với quan điểm này, người phát ngôn chính phủ liên minh của Thủ tướng Friedrich Merz - ông Stefan Kornelius, khẳng định việc rút vàng dự trữ chưa được xem xét ở thời điểm hiện tại.
Dẫu vậy, quan điểm của ông Mönch không phải là cá biệt. Ngày càng nhiều nhà kinh tế và chuyên gia tài chính Đức cho rằng hồi hương vàng là bước đi phù hợp với chiến lược giảm phụ thuộc vào Mỹ mà nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang theo đuổi trong thời gian gần đây.
Ông Michael Jäger - nhân vật đứng đầu Hiệp hội Người đóng thuế châu Âu (TAE) cũng cho rằng Berlin nên hành động. Ông đồng thời đề cập đến những tuyên bố của Mỹ về mong muốn kiểm soát Greenland.
Ông Jäger phân tích với tờ Rheinische Post: “Tổng thống Donald Trump khó đoán và ông ấy làm mọi thứ để tạo ra doanh thu. Đó là lý do vàng của chúng ta không còn an toàn trong kho của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nữa… Nguy cơ Bundesbank không tiếp cận được vàng của mình đang ngày càng tăng. Do đó, họ nên hồi hương dự trữ vàng”.
Jäger lưu ý rằng ông đã viết thư cho Bundesbank và Bộ Tài chính Đức vào năm ngoái để kêu gọi “mang vàng của chúng ta về nước”.
Cùng quan điểm, giáo sư Ulrike Neyer tại Đại học Düsseldorf nói với tờ Rheinische Post rằng Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Trump không còn là đối tác đáng tin cậy nữa.
Cho đến gần đây, đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) đã nhiều lần kêu gọi hồi hương vàng với lý do yêu nước.
Bà Katharina Beck, người phát ngôn về tài chính của đảng Xanh, cũng đã lên tiếng ủng hộ việc di chuyển các thỏi vàng.
Bà Beck gọi số vàng dự trữ Đức gửi tại Mỹ là “điểm tựa quan trọng của ổn định và lòng tin” và cần ngăn chặn nguy cơ chúng trở thành “quân bài” trong các tranh chấp địa chính trị.
Tuy nhiên, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Kinh tế Ifo - ông Clemens Fuest đã phản đối quan điểm này. Ông cho rằng nó có thể dẫn đến những hậu quả không lường trước được và sẽ “chỉ đổ thêm dầu vào lửa cho tình hình hiện tại”.
Tổng dự trữ vàng của Đức trị giá gần 450 tỷ euro. Hơn một nửa trong số này được cất giữ tại Bundesbank ở thành phố Frankfurt am Main, 37% tại kho của Fed ở New York và 12% tại Ngân hàng Anh ở London. Bundesbank cho biết họ thường xuyên tiến hành kiểm toán lượng vàng dự trữ.
Phát biểu hồi tháng 10 năm ngoái tại cuộc họp mùa Thu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ở Washington, D.C., Chủ tịch Bundesbank Joachim Nagel, đã trấn an rằng “không có lý do gì để lo ngại” về lượng vàng của Đức được cất giữ tại Fed.
Bà Frauke Heiligenstadt, phát ngôn viên nhóm nghị sĩ về chính sách tài chính của Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD), cho biết mặc dù bà hiểu lo ngại về dự trữ vàng, nhưng không cần phải hoảng loạn. Bà lập luận rằng dự trữ vàng của Đức đa dạng hóa tốt bởi một nửa được lưu trữ trong nước. Bà nói thêm rằng việc gửi vàng ở New York là hợp lý vì “Đức, châu Âu và Mỹ có mối liên hệ chặt chẽ về chính sách tài chính”.