Ngày 26/12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai tổ chức họp mặt kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) và tổng kết hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.
Quang cảnh buổi họp mặt.
Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh qua các thời kỳ.
Theo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, trong hành trình 80 năm, trải qua 15 nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội không chỉ làm tròn sứ mệnh là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất mà còn là hiện thân, biểu tượng cho ý chí, nguyện vọng, sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc.
Đồng Nai là địa bàn chiến lược quan trọng, đặc thù với nền kinh tế đứng tốp đầu cả nước, có đường biên giới, thành phần dân tộc đa dạng, đa tôn giáo, đông công nhân. Từ thực tiễn của địa phương, trong từng thời kỳ, các đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai luôn có những đề xuất cụ thể, sâu sắc, góp phần xây dựng các chính sách, pháp luật phù hợp. Trong hoạt động tại nghị trường, các đại biểu Quốc hội luôn có ý kiến chất lượng; tranh luận, chất vấn thẳng thắn những vấn đề “nóng” được dư luận xã hội quan tâm.
Ông Đặng Ngọc Tùng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, phát biểu tại buổi họp mặt.
Tại buổi họp mặt, ông Đặng Ngọc Tùng (nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIII) và ông Dương Trung Quốc (đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII, XIV) cho rằng, trong nhiều khóa Quốc hội trước đây, các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội Đồng Nai đã có nhiều ý kiến sâu sắc về việc xây dựng thủy điện trên sông Đồng Nai; thành lập nghiệp đoàn nghề cá; xây dựng sân bay Long Thành; tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho địa phương. Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV phải xử lý nhiều công việc, quyết định những vấn đề hệ trọng, cùng với sự phát triển của đất nước, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội sẽ nặng nề hơn. Ông mong muốn các đại biểu Quốc hội tiếp tục có nhiều ý kiến đóng góp trong xây dựng thể chế, từ đó, tạo tiền đề cho sự phát triển đột phá của đất nước.
Theo bà Điểu Huỳnh Sang, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, trong nhiệm kỳ 2021-2026, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức 30 hội nghị và ban hành 270 văn bản lấy ý kiến các đơn vị đối với các dự án luật. Bên cạnh đó tổ chức gần 50 nội dung giám sát, khảo sát chuyên đề tại địa phương; hoạt động giám sát được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các vấn đề cử tri quan tâm. Các đại biểu đã thực hiện trên 70 lượt chất vấn tại các kỳ họp và phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Cũng trong nhiệm kỳ này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai tổ chức hơn 50 cuộc tiếp xúc cử tri với hơn 20.000 lượt người tham gia; chuyển hơn 2.000 ý kiến, kiến nghị của cử tri đến cơ quan Trung ương và UBND tỉnh. Đoàn tiếp hơn 600 lượt công dân kiến nghị, phản ánh những vấn đề liên quan đến chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp nhận và xử lý gần 2.750 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.
Thời gian qua, Đoàn đại biểu Quốc hội Đồng Nai đã ký kết quy chế phối hợp với Hội Luật gia tỉnh về công tác tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại của công dân, hoạt động của Tổ tư vấn trợ giúp pháp lý đã đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác tiếp và hướng dẫn công dân.
Ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai trao bằng khen cho các tập thể.
Bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai cho rằng, trong nhiệm kỳ này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có nhiều kiến nghị mang tính chiến lược tới Quốc hội và Chính phủ, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, thúc đẩy tiến độ những dự án quan trọng quốc gia trên địa bàn như: Sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường Vành đai 3, Vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Thành Phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.
Đồng Nai được xác định là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của vùng và cả nước, là trung tâm công nghiệp, dịch vụ, logistics với hạt nhân là đô thị sân bay Long Thành mang tầm quốc tế. Tỉnh ủy Đồng Nai kỳ vọng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhiệm kỳ tới tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; chủ động đề xuất, kiến nghị các thể chế đột phá, nhất là cơ chế đặc thù cho đô thị sân bay Long Thành và Khu thương mại tự do tỉnh Đồng Nai, hình thành các vùng động lực tăng trưởng mới.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát và hậu giám sát, tập trung vào các vấn đề liên quan trực tiếp đến quốc kế - dân sinh, đặc biệt là chăm lo đời sống nhân dân vùng dự án; bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết kịp thời và dứt điểm vụ việc khiếu nại, kiến nghị kéo dài. Đoàn tiến hành giám sát chặt chẽ các vấn đề về môi trường, đất đai, đầu tư công và trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường niềm tin, sự đồng thuận của cử tri đối với Đảng và Nhà nước.