04:20 17/04/2017

Tranh chấp thương mại Mỹ-Trung có thể tác động tiêu cực đến kinh tế Hàn Quốc

Theo một báo cáo công bố của Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI), tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể tác động tiêu cực đến kinh tế Hàn Quốc, do sự phụ thuộc về thương mại của “xứ sở kim chi” vào quốc gia láng giềng.

Một cảng hàng hóa ở Busan, Hàn Quốc. Ảnh: EPA/TTXVN

Báo cáo chỉ ra rằng xu hướng gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ thương mại làm dấy lên lo ngại về những tác động tiêu cực đến nền kinh tế vốn phụ thuộc lớn vào thương mại của Hàn Quốc. Báo cáo thống kê rằng số rào cản thương mại mới trên toàn cầu đã tăng lên 217 trong năm 2015, so với mức 130 trong năm 2011, trong đó số rào cản thương mại do Mỹ áp đặt tăng từ 8 năm 2011 lên 23 trong năm 2015.

Bảo hộ thương mại đã trở thành vấn đề "nóng" trong những tháng gần đây, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ quan điểm “nước Mỹ là trên hết”. Ông Trump cũng từng cảnh báo sẽ tăng mức thuế đánh vào hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Báo cáo của KDI tính toán rằng khi xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ giảm 10% do các biện pháp hạn chế thương mại của Washington, GDP của Hàn Quốc sẽ thu hẹp 0,31%. Tuy nhiên, KDI đánh giá sự suy giảm này không phải là một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.


Trà My/TTXVN