12:22 10/12/2019

Tranh chấp thương mại khiến người Mỹ bội chi tiền thuế

Người tiêu dùng và các doanh nghiệp Mỹ đã phải chi thêm 42 tỷ USD tiền thuế trong khoảng thời gian từ tháng 2/2018 đến tháng 10/2019 do những tranh chấp thương mại giữa Washington và Bắc Kinh.

"Tariffs Hurt the Heartland", một chiến dịch chống chính sách tăng thuế Mỹ được hơn 150 doanh nghiệp và hiệp hội giao thương nông nghiệp ủng hộ, đã đưa ra số liệu phân tích trên ngày 10/12.

Chú thích ảnh
Người dân lựa chọn hàng tại một siêu thị ở Yukon Delta, Alaska (Mỹ) ngày 17/4/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là số liệu phân tích căn cứ trên dữ liệu mà Hiệp hội người Mỹ vì thương mại tự do có được từ Bộ Thương mại Mỹ, các doanh nghiệp, hộ nông dân và người tiêu dùng Mỹ. "Tariffs Hurt the Heartland" dẫn lời người phát ngôn Hiệp hội người Mỹ vì thương mại tự do, Jonathan Gold cho biết thêm chỉ tính riêng tháng 10/2019, người dân Mỹ đã phải chi tổng cộng 7,2 tỷ USD tiền thuế, tăng 1 tỷ USD so với tháng 10 năm ngoái.

Theo ông Jonathan Gold, tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã kéo dài "đủ lâu và gây tổn thất quá đủ". Ông nhấn mạnh đã đến lúc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hoàn tất thỏa thuận với Trung Quốc để chấm dứt cuộc chiến hiện nay và gỡ bỏ mọi chính sách tăng thuế. 

Dữ liệu phân tích cũng cho thấy tác động tiêu cực từ các biện pháp tăng thuế của Trung Quốc đối với hàng hóa Mỹ xuất sang quốc gia châu Á này. Cụ thể, hàng hóa Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc đã giảm 25% so với mức trước khi xảy ra tranh chấp thương mại. 

Thông tin trên được công bố trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang trong tiến trình thảo luận hướng tới một thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 nhằm giảm căng thẳng tranh cãi thương mại kéo dài hơn 1 năm qua, song hiện vẫn chưa rõ liệu hai bên có thể đạt được một văn kiện như vậy trong ngắn hạn hay không.

Thời gian đang trở nên gấp rút hơn khi đợt áp thuế nhập khẩu mới đối với hàng hóa vào Trung Quốc vào Mỹ sẽ có hiệu lực từ ngày 15/12 tới. Theo đó, lượng hàng hóa của Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ trị giá khoảng 156 tỷ USD, trong đó những mặt hàng tiêu dùng thông dụng như điện thoại di động, máy tính xách tay, quần áo và đồ chơi nhập sẽ phải chịu các mức thuế trừng phạt. Một khi kế hoạch áp thuế này được áp dụng, không thể loại trừ khả năng Bắc Kinh có hành động đáp trả, qua đó khiến tiến trình giải quyết tranh chấp thương mại giữa hai nước càng thêm dai dẳng.

Lan Phương  (TTXVN)